TP.HCM tăng điểm bắn pháo hoa, có thêm Q.7 và Bình Tân

01/02/2024 09:27 GMT+7

Đêm giao thừa năm nay, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 11 điểm, bao gồm 2 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp, trải đều ở khu vực nội thành và ngoại thành.

Thông tin số điểm bắn pháo hoa được Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Trần Thế Thuận cho biết tại hội nghị kinh tế - xã hội tháng 1 của UBND TP.HCM, diễn ra sáng 1.2.

Ông Thuận cho biết Sở VH-TT đã phối hợp Bộ Tư lệnh và các địa phương chuẩn bị công tác bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nếu như các năm trước, TP.HCM chỉ có 2 điểm tầm cao và 4 điểm tầm thấp thì năm nay tăng lên 11 điểm, gồm 2 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp.

Cụ thể, 2 điểm tầm cao được bố trí tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (H.Củ Chi).

Còn 9 điểm tầm thấp gồm: công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11), Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (H.Bình Chánh), quảng trường Rừng Sác (H.Cần Giờ), Đền tưởng niệm Bến Nọc (TP.Thủ Đức), công viên Văn hóa Q.Gò Vấp, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (H.Hóc Môn), quảng trường Trung tâm hành chính Q.7, công viên khu dân cư Bình Trị Đông (Q.Bình Tân), Nhà văn hóa H.Củ Chi.

Thời gian bắn pháo hoa từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 10.2.

TP.HCM tăng điểm bắn pháo hoa, có thêm Q.7 và Bình Tân- Ảnh 1.

Đêm giao thừa sắp tới, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 11 điểm

ĐỘC LẬP

Ông Thuận cho biết năm nay TP.HCM có chủ trương mở rộng điểm bắn pháo hoa. Nếu như các năm trước, việc tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo Nghị định 137/2020, thẩm quyền phê duyệt bắn pháo hoa do Thủ tướng.

Nhưng đến tháng 8.2023, Chính phủ ban hành Nghị định 56 bổ sung, sửa đổi Nghị định 137, cho phép các địa phương phối hợp Bộ VH-TT-DL phê duyệt kế hoạch bắn pháo hoa.

"Khi tăng điểm bắn, kinh phí do địa phương và Công ty du lịch Phú Thọ hỗ trợ, không sử dụng ngân sách", ông Thuận nói.

Năm Giáp Thìn tìm hiểu về biểu tượng con rồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.