TP.HCM: Tháo trộm lan can bờ kênh, bị bắt quả tang

03/11/2022 19:55 GMT+7

Huỳnh Tân Chí đang tháo trộm một lan can bằng kim loại lắp đặt bên Bờ Kênh Sáu Trình (thuộc tổ 32, khu phố 2, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM) thì bị công an cùng người dân mật phục bắt quả tang.

Ngày 3.11, Công an P.An Phú Đông (Q.12) cho biết vừa phối hợp người dân mật phục bắt quả tang Huỳnh Tân Chí (38 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) đang lấy trộm một lan can bằng kim loại nặng 37 kg lắp đặt bên Bờ Kênh Sáu Trình (thuộc tổ 32, Khu phố 2, P.An Phú Đông).

Bắt quả tang người đàn ông tháo trộm lan can bờ kênh Sáu Trình đem bán

Nghi can Huỳnh Tân Chí

T.K.

Bước đầu làm việc Chí khai, ngày 2.11, chạy xe dọc các con kênh, rạch nơi lắp đặt các thanh lan can để quan sát. Khi thấy không có người dân qua lại, Chí sẽ lấy trộm thanh lan can.

Trong ngày 2.11, tại Bờ kênh Sáu Trình, Chí đã lấy trộm 2 thanh lan can đem bán. Khi đang lấy thanh lan can thứ 3 thì bị lực lượng công an phường và người dân bắt giữ.

Trước đó, người dân trên địa bàn P.An Phú Đông (Q.12) bức xúc về tình trạng các thanh lan can dọc theo các tuyến bờ kênh, rạch bị kẻ gian lấy cắp. Việc mất các lan can bảo vệ bờ kênh không chỉ gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, cũng như tiềm ẩn những nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân và trẻ nhỏ khi rơi xuống những nơi bị mất các thanh lan can.

Các lan can bờ kênh bị kẻ gian lấy trộm

T.K.

Trước tình hình trên, Công an P.An Phú Đông (Q.12) đã xây dựng kế hoạch tuần tra, mật phục để phát hiện bắt giữ, xử lý những người vi phạm thực hiện hành vi trộm cắp này.

Công an phường cũng đã thu hồi 2 thanh lan can trước đó Chí lấy trộm đem bán và lập hồ sơ xử lý người này theo quy định của Pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.