TP.HCM trao quyết định cho 2 phó chủ tịch HĐND và UBND

06/12/2023 08:51 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Phạm Thành Kiên và ông Nguyễn Văn Dũng lần lượt giữ chức phó chủ tịch HĐND và UBND TP.HCM.

Sáng 6.12, kỳ họp thứ 13 của HĐND TP.HCM khai mạc. Tại kỳ họp, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM Phạm Quỳnh Anh công bố nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Phạm Thành Kiên làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, và quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại kỳ họp chuyên đề tháng 11.2023 của HĐND TP.HCM, ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy Q.3 được bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; còn ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Sau phần công bố nghị quyết của Quốc hội và quyết định của Thủ tướng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho 2 nhân sự nhận nhiệm vụ mới.

TP.HCM trao quyết định cho 2 phó chủ tịch HĐND và UBND - Ảnh 1.

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao quyết định và nghị quyết phê chuẩn cho 2 nhân sự

NGUYỄN ANH

Ông Phạm Thành Kiên (52 tuổi, quê Bạc Liêu) có trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cử nhân hành chính, cử nhân luật (luật kinh tế), cử nhân chính trị (triết học). Trước khi trở thành Bí thư Quận ủy Q.3 từ năm 2020, ông Kiên từng giữ nhiều vị trí như Chủ tịch UBND P.Bến Thành (Q.1), Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND Q.1, Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Công thương TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi, quê quán H.Bình Chánh, TP.HCM) có trình độ chuyên môn thạc sĩ chính trị học, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM từ tháng 4.2021, ông Dũng từng trải qua các vị trí: Phó bí thư Quận ủy Q.Tân Phú, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND Q.1.

Kỳ họp cuối năm của HĐND TP.HCM dự kiến diễn ra trong 3 ngày làm việc. Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp sẽ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

TP.HCM trao quyết định cho 2 phó chủ tịch HĐND và UBND - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp

NGUYỄN ANH

Đồng thời, tập trung thảo luận, xem xét thông qua các nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2022, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu chi ngân sách năm 2024; một số tờ trình cụ thể hóa Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội…

Kỳ họp này cũng sẽ tiến hành giám sát trực tiếp qua việc chất vấn đối với các sở ngành, Chủ tịch UBND Q.12 và nghe Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi báo cáo làm rõ các nội dung, kết quả đạt được cũng như việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn.

Bên cạnh đó, HĐND TP.HCM cũng thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP.HCM bầu, dự kiến có 31 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.