Trăn 58 kg cùng nhiều động vật hoang dã được thả về tự nhiên

12/01/2024 18:11 GMT+7

Nhiều động vật hoang dã sau khi tiếp nhận từ người dân đưa về cứu hộ, chăm sóc theo quy định vừa được kiểm lâm thả về tự nhiên.

Ngày 12.1, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết, vừa phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) thả 24 động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Trăn 58 kg cùng nhiều động vật hoang dã được thả về tự nhiên- Ảnh 1.

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) thả 24 động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

KIỂM LÂM CUNG CẤP

24 động vật hoang dã trên thuộc 10 loài, trong đó có một số loài như rùa răng, rùa hộp lưng đen, rùa ba gờ, trăn đất, mèo rừng, chim cao cát bụng trắng...

Số động vật hoang dã trên do người dân tự nguyện bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. Sau thời gian cứu hộ, chăm sóc theo quy định số động vật hoang dã trên được lực lượng chức năng thả về Vườn quốc gia U Minh Thượng.

Trong số động vật hoang dã thả về môi trường tự nhiên lần này có con trăn đất nặng khoảng 58 kg, dài khoảng 4 mét (tên khoa học là Python bivittatus) do một người dân ở H.Bình Chánh tự nguyện bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tháng 8.2023.

Trước đó một tuần, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai thả 41 cá thể động vật hoang dã (thuộc 13 loài, gồm: vượn má hung, tê tê Java, culi nhỏ, rái cá vuốt bé, trăn đất, trăn gấm, mèo rừng, rùa răng, rùa đất lớn, rùa núi vàng, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi dài...) về môi trường tự nhiên.

Xem nhanh 20h: Thời sự toản cảnh ngày 12.1

Trăn 58 kg cùng nhiều động vật hoang dã được thả về tự nhiên- Ảnh 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.