'Trận Thái Lan - Việt Nam không đủ để khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á'

Quốc Việt
Quốc Việt
04/06/2019 21:12 GMT+7

HLV Sirisak Yodyardthai của tuyển Thái Lan bất ngờ giảm bớt tính căng thẳng cuộc đối đầu với Việt Nam, không đến mức định ra nhà vô địch Đông Nam Á như phát biểu trước của chính ông.

Ở đầu phần họp báo, HLV Sirisak Yodyardthai cho biết các cầu thủ Thái Lan hiện tại 100% sẵn sàng cho trận ra quân King's Cup với Việt Nam vào lúc 19 giờ 45 ngày 5.6.
Thực tế, Thái Lan chuẩn bị không thục sự tốt cho trận đấu, khi tiền vệ Chanathip Songkrasin bất ngờ rút lui phút cuối vì chấn thương. Chân sút chủ lực Teerasil Dangda vài ngày trước vẫn bị đau cổ chân.
Trước đó, chân sút kỳ cựu này cũng không đạt phong độ tốt, chỉ ghi 3 bàn sau 14 trận thại Thai League. Không chỉ anh, đa số cầu thủ Muangthong United tập trung đều chơi kém ở cấp CLB.
HLV trưởng Thái Lan Sirisak Yodyardthai và đội trưởng Teerasil Dangda trong buổi họp báo tối 4.6 Độc Lập
Không chỉ thế, tiền vệ chủ chốt Sanrawat Dechmitr dưới áp lực của dư luận xin rút khỏi đội tuyển vì hành vi đấm trọng tài. Mặc dù vậy, ông Sirisak Yodyardthai vẫn tỏ ra tự tin: “Không có gì phải lo lắng cả. Chúng tôi có đủ cầu thủ giỏi để thay thế. Tất cả đã sẵn sàng cho trận ra quân”.
Dư luận đang đặt kỳ vọng rất cao tại Thái Lan sau khi nước này liên tục để Việt Nam đánh bại ở các cấp độ trẻ và vượt mặt ở AFF Cup 2018, Asian Cup 2019.
Về điều này, ông Sirisak Yodyardthai cho rằng: “Thời gian qua tôi có nhiều áp lực nhưng trong bóng đá thì lúc nào cũng phải có áp lực. Vì vậy phải vượt qua và giành chiến thắng. Cá nhân đội trưởng của tôi là Dangda cũng vậy”. 
Tiền đạo Teeerasil Dangda hy vọng sẽ kịp hồi phục chấn thương để có lần thứ 100 khoác áo đội tuyển Thái Lan, gặp Việt Nam Độc Lập
Nếu ra sân trước Việt Nam, Teerasil Dangda sẽ kỷ niệm lần thứ 100 khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan. Chân sút 30 tuổi này cho biết: “Tôi rất hài lòng khi cựu binh và các cầu thủ trẻ đang hòa hợp tốt ở tuyển Thái Lan.
Đến lúc này, chấn thương của tôi đã bình phục 80-90%. Rất mong là đến ngày mai, 5.6 tình hình sẽ cải thiện để tôi có thể sẵn sàng ra sân khi HLV yêu cầu.
Là đồng đội của Đặng Văn Lâm tại Muangthong Untied nên trận đấu này sẽ có một chút khác biệt. Ngày mai sẽ khác, ai cũng sẽ chơi hết sức cho đội tuyển của mình".
Về phần mình, HLV Sirisak Yodyardthai tìm cách giảm nhẹ áp lực cho học trò khi cho rằng trận đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan tại King's Cup 2019 không đủ để khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á.
“Tôi biết ông Park không thể gọi hết những cầu thủ giỏi, vì còn có nhiều cầu thủ U.23 ở nhà. Tôi tin là chúng tôi hiểu đủ nhiều về Việt Nam để đánh bại họ.
Tôi chỉ đồng ý 1 phần nhận định cho rằng trận đấu giữa 2 đội sẽ quyết định ai là kẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á. Đây chỉ là 1 trận đấu, không đủ để khẳng định tất cả. Chúng ta hãy chờ xem vào ngày mai”.

Lịch thi đấu King’s Cup 2019

Ngày 5.6
15 giờ 30: Curacao - Ấn Độ
19 giờ 45: Thái Lan - Việt Nam
Ngày 8.6:
15 giờ 30: Tranh hạng 3
19 giờ 45: Tranh chức vô địch
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.