Trang Nhung: Tôi thấy nhiều hoa hậu bây giờ không đẹp lắm

28/07/2023 07:26 GMT+7

Theo quan điểm của Trang Nhung, cô cho rằng thời của cô chọn hoa hậu rất khó, phải hội tụ đủ tất cả các yếu tố về nhan sắc, chiều cao và học vấn, gương mặt phải thật sự ấn tượng.

Trang Nhung từng là cái tên nổi bật trên sàn catwalk cũng như phim ảnh. Cô từng ghi dấu ấn trong nhiều tác phẩm nổi bật như: Ký túc xá, Tuổi yêu, Hạnh phúc mong manh, Kính thưa ô sin… Ngoài ra, cô từng giành giải Á hậu cuộc thi Phụ nữ Việt Nam 2005. Sau thành công của phim Scandal 2: Hào quang trở lại vào năm 2014, Trang Nhung tiết lộ mang thai con đầu lòng với nhà sản xuất phim Hoàng Duy và quyết định lui về hậu trường.

Trang Nhung: Tôi thấy nhiều hoa hậu không đẹp lắm  - Ảnh 1.

Sắp tới, Trang Nhung tái xuất với dự án điện ảnh Quý cô thừa kế 2

FBNV

Tôi quên luôn hào quang mình từng có 

* Xin chào Trang Nhung, gần 9 năm chị vắng bóng ở showbiz, vì sao chị chọn trở lại vào thời điểm này?

- Người mẫu Trang Nhung: Đây là thời điểm phù hợp vì con cái đã lớn, công việc kinh doanh ổn định và có người hỗ trợ mình quản lý công ty. Bên cạnh đó, tôi biết kịch bản ông xã thực hiện phù hợp với mình và anh ấy cũng thuyết phục tôi từ mấy tháng trước. Thật ra, tôi không có ý định quay lại showbiz vì bao năm nay tôi đã tập trung vào việc chăm sóc gia đình và kinh doanh. Tôi cũng có theo dõi những hoạt động của các đồng nghiệp và thế hệ đàn em thôi chứ không nghĩ mình quay lại. Có lẽ đây là một sự sắp đặt nên có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngoài gia đình và công việc ổn định, tôi cảm nhận mình có đủ cảm xúc để vào nhân vật này.

* Giai đoạn đầu tạm dừng sự nghiệp, chị có nhớ nghề không?

- Sau 10 năm làm nghề và tôi chưa bao giờ tuyên bố mình giải nghệ mà cứ lẳng lặng rút lui sau khi sinh bé đầu tiên. Và sau 9 năm tôi "ở ẩn" nhiều người nghĩ rằng tôi đau đáu, tiếc nuối nhưng đối với tôi mỗi thời điểm đều có một sự quan trọng riêng. Khi mình có con rồi, mình mới cảm nhận được tình yêu dành cho con lớn hơn niềm đam mê riêng. Ngoài ra, khi mình phụ ông xã ở những mảng hậu trường, tuyển diễn viên, truyền thông... song song với việc kinh doanh thời trang và chăm sóc gia đình thì những việc đó đều mang đến cho tôi niềm vui khác nhau. Tôi không có ý định quay lại showbiz vì muốn toàn tâm toàn ý cho gia đình nên tôi quên luôn hào quang mình từng có.

* Chị có lo lắng mình không lấy lại được hào quang?

- Thật ra, sự trở lại lần này rất tự nhiên vì dù kịch bản của ông xã nhưng tôi chưa bao giờ yêu cầu anh ấy viết riêng cho tôi một vai diễn nào để mình được đóng phim. Tôi chưa bao giờ mở miệng xin vai ông xã, thậm chí, anh ấy còn mong muốn tôi tham gia nhưng tôi từ chối vì thời điểm đó chưa phù hợp. Nhưng khi mọi thứ đâu vào đấy thì mình quay lại và lần này tôi cũng không mưu cầu mình được nổi tiếng trở lại. Ông xã từng hỏi tôi rằng tôi có kỳ vọng hào quang trở lại với mình giống như bộ phim Scandal 2: Hào quang trở lại mà tôi từng đóng 9 năm trước. Tôi không biết nói như thế nào nhưng được đóng phim đã là hào quang trở lại rồi còn sự rực rỡ sau đó thì mình không dám nói trước.

Trang Nhung: Tôi thấy nhiều hoa hậu không đẹp lắm  - Ảnh 2.

Trang Nhung không mưu cầu hào quang trở lại với mình

FBNV

* Trang Nhung có chạnh lòng không khi khán giả dần quên mất mình?

- Tôi không chạnh lòng vì biết nghệ thuật là sự đào thải. Nếu nghệ sĩ hoạt động ít thì khán giả cũng không nhớ tới, thậm chí nhiều ca sĩ hát những ca khúc rất hot nhưng người ta chỉ nhớ tên bài hát mà không nhớ tên ca sĩ. Nên điều này tôi cảm thấy rất bình thường ở thời đại công nghệ thông tin như hiện nay. Còn khán giả biết tới Trang Nhung là những người thuộc thế hệ 7X, 8X nên khi tôi ra đường, mọi người vẫn nhận ra. Tuy nhiên, đúng là những bạn trẻ bây giờ không biết tôi. Điều đó là bình thường vì ai cũng có hào quang ở một thời điểm nhất định, đến khi không hoạt động nữa thì sẽ có những mầm non khác nổi lên. Cho nên còn người nhớ đến tôi là vui rồi chứ cuộc sống bây giờ có quá nhiều thứ phải nhớ.

* Chị cảm nhận thời hoàng kim nhất của mình là lúc nào?

- Thời đỉnh cao của tôi là lúc đóng Scandal 2: Hào quang trở lại, được khán giả nhận ra mỗi khi ra đường. Hơn thế nữa, đó cũng là thời hoàng kim của người mẫu vì chúng tôi được chọn đóng phim rất nhiều dù đều là tay ngang.  

Tôi chưa trải qua cảm giác sống chung với bố mẹ chồng

* Trang Nhung làm thế nào để hòa hợp với gia đình chồng?

- Tôi không biết những người con dâu khác sống với mẹ chồng như thế nào, nhưng chồng của tôi sống độc lập từ năm cấp 3, nghĩa là chỉ ở gần nhau chứ không chung nhà. Vì vậy, từ khi quen nhau đến lúc cưới, cuộc sống của tôi và gia đình chồng đã riêng biệt, không có chuyện mẹ chồng nàng dâu phải nặng nhẹ với nhau. Nhiều khi nhà tôi nấu cơm còn gọi mẹ chồng qua ăn cho vui hoặc ngược lại. Tôi và mẹ chồng không chạm mặt cả ngày nên tôi chưa trải qua cảm giác sống chung với bố mẹ chồng. Hơn thế nữa, mẹ chồng cũng là người hiện đại, tâm lý và yêu thương con cháu, bà có thể bỏ hết tất cả công việc, dù rất mệt mỏi nhưng bà vẫn sẵn sàng trông cháu.

* Hai vợ chồng làm cùng nghề, làm chung dự án. Vậy những xích mích được giải quyết như thế nào?

- Mình phải xác định ai làm chính trong công việc đó, ví dụ trong việc làm phim tôi chỉ phụ anh ấy ở việc quảng bá, truyền thông, phát hành... nhưng chồng vẫn tôn trọng ý kiến của tôi hoặc chúng tôi đưa ra ý kiến để mình chắt lọc, tranh luận. Nhiều khi không đúng ý mình cũng giận nhưng anh ấy biết cái nào là tôi phụ trách nên vẫn tôn trọng vợ. Mặt khác, tôi cũng đưa ra ý kiến cho các kịch bản của anh và nếu thấy hợp lý thì anh ấy tiếp thu. Còn về mặt thời trang, tôi quyết định. Dẫu vậy, hai vợ chồng đều không thể tránh khỏi những lúc xích mích, tranh cãi vì mỗi người có một cái tôi nhưng cuối cùng mình phải biết người nào nắm chính trong công việc đó. Bên cạnh đó, chúng tôi không giận nhau lâu và nếu có tranh luận cũng với thái độ nhẹ nhàng, điềm đạm hơn.

Trang Nhung: Tôi thấy nhiều hoa hậu không đẹp lắm  - Ảnh 3.

Trang Nhung cho biết dù không đóng phim nhưng cô vẫn phụ giúp chồng những công việc sau hậu trường

FBNV

* Trang Nhung nghĩ sao đối với những tin đồn chị quen đại gia trước đây?

- Tôi thấy những người tôi quen đều là những người trẻ tuổi, giỏi, làm ăn tốt và có nền tảng gia đình tốt. Tôi không bao giờ giấu chuyện yêu đương với báo chí nên tôi không bị nhiều người đàn ông khác "tấn công" vì thời của tôi rất hot chuyện kiều nữ và đại gia.

* Nếu hai con muốn làm người mẫu, chị ủng hộ không?

- Tôi có một bé gái 8 tuổi và một bé trai 5 tuổi. Tôi xác định rằng khi các con lớn lên muốn làm việc gì mà tôi thấy tốt, phù hợp tôi sẵn sàng ủng hộ. Hơn nữa, tôi cũng là người tân tiến và từng có nhiều ước mơ, đam mê nên tôi luôn ủng hộ con.

* Thời của chị thi hoa hậu với hiện tại đã thay đổi thế nào?

- Đây là đề tài tôi thường thảo luận với ông xã. Tôi thấy bây giờ có nhiều cuộc thi hoa hậu nhưng có những hoa hậu lại không đẹp lắm, tuy nhiên, bù lại trình độ học vấn cao, chiều cao vượt trội. Dẫu vậy, đối với tôi, một người phải có đủ ba yếu tố nhan sắc, chiều cao và học vấn mới thật sự là hoa hậu nhưng bây giờ lại kỳ lắm. Tôi không biết mình có bị đề cao chữ "hoa hậu" quá hay không vì thời của tôi tiêu chuẩn của một hoa hậu rất cao còn bây giờ có quá nhiều cuộc thi và các bạn vẫn thiếu một điểm gì đó trong ba yếu tố trên. Tôi biết để có cả ba điều đó rất khó nhưng như vậy mới đặc biệt. Tuy nhiên, nếu chỉnh sửa gương mặt được hài hòa tôi vẫn thấy ổn.

- Cảm ơn những chia sẻ của Trang Nhung!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.