Trao danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú cho 17 nghệ nhân ở Thừa Thiên-Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
29/08/2019 00:00 GMT+7

Ngày 28.8, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ trao danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú do Chủ tịch nước trao tặng trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2.

Đây là những cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Trong đó có 5 nghệ nhân được trao tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân gồm: Hoàng Thị Như Huy (tri thức dân gian), Quách Cà (tri thức dân gian), Cu Xân (nghệ thuật trình diễn dân gian), Nguyễn Thị Thương (nghệ thuật trình diễn dân gian), Nguyễn Thị Mẫn (nghệ nhân Minh Mẫn, đã mất).
Ngoài ra, có 12 Nghệ nhân ưu tú: Hồ Viết Châu, Lưu Hữu Viên, Trần Thảo, Nguyễn Đình Vân, Phan Thị Yêm, Nguyễn Thị Kim Vàng, Ngô Văn Hạnh, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Tiến Đời (lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian), Lê Văn Ngộ (lĩnh vực tập quán xã hội và tín ngưỡng), Tôn Nữ Thị Hà, Phan Tôn Gia Hiền (tri thức dân gian - ẩm thực).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.