Trao tặng nhà bê tông nổi trên nước cho bà con vùng lũ

Bá Cường
Bá Cường
15/04/2022 21:09 GMT+7

Căn nhà được xây dựng bằng tấm bê tông cubik, có thể chìm nổi theo mực nước lũ vừa được Tỉnh đoàn Quảng Bình trao tặng cho một hộ dân tại xã Tân Hóa (H.Minh Hoá).

Ngày 15.4, Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức lễ khánh thành, trao tặng một căn nhà lưỡng cư chống lũ cho gia đình anh Trương Xuân Khoản (thôn 4 Yên Thọ, xã Tân Hóa, H.Minh Hóa, Quảng Bình).

Căn nhà độc đáo có thể chìm nổi theo mực nước lũ vừa được Tỉnh đoàn Quảng Bình trao tặng cho một hộ dân trên địa bàn huyện Minh Hóa

TĐQB

Căn nhà độc đáo này được xây dựng bằng tấm bê tông cubik, gồm 3 phòng, 1 phòng sinh hoạt lớn, 1 phòng nhỏ và 1 phòng vệ sinh với tổng diện tích trên 40m2, trọng lượng khoảng 20 tấn. Điều đặc biệt của căn nhà này là có thể nổi lên theo 2 cọc bê tông cốt thép cao từ 8-12 mét và chìm xuống nhẹ nhàng kể cả khi có thêm 10 tấn trọng tải.

Phát biểu tại lễ khánh thành, anh Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình, cho biết để thích nghi với điều kiện địa hình như một “lòng chảo” thường xuyên bị ngập lụt, nhà chống lũ lưỡng cư là mô hình cần thiết cho bà con nhân dân có thể đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Căn nhà được Tỉnh đoàn Quảng Bình kết nối với Công ty Cổ phần Cubik Việt Nam nghiên cứu xây dựng

TĐQB

"Trước sự khắc nghiệt của thiên tai thường xuyên đổ về các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Quảng Bình, thời gian qua Tỉnh đoàn Quảng Bình đã kết nối với Công ty Cổ phần Cubik Việt Nam xây dựng và trao tặng nhà chống lũ cho một hộ dân tại huyện Minh Hoá. Chúng tôi mong muốn các mô hình nhà chống lũ như vậy sẽ tiếp tục được mở rộng, giúp đỡ cho bà con trong mùa mưa lũ", anh Bàng nói.

Tấm bê tông Cubik là vật liệu có độ bền bỉ, độ cách âm, cách nhiệt, chống cháy cao và đặc biệt có tỉ trọng nhẹ hơn nước. Vật liệu này được Công ty Cổ phần Cubik Việt Nam nghiên cứu và áp dụng sản xuất theo công nghệ nhập khẩu từ Israel.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.