Trao tiền bạn đọc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở miền Trung

21/11/2022 05:14 GMT+7

Ngày 17.11, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm và trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn ở tỉnh Quảng Nam sau khi báo đăng bài phản ánh.

Cụ thể, đại diện Báo Thanh Niên đã trao 58.385.000 đồng (đợt 1) cho gia đình anh Lê Công Ái (30 tuổi, ngụ thôn Thạch Thượng, xã Quế Phong, H.Quế Sơn, Quảng Nam), nhân vật trong bài viết Mẹ vật vã lo viện phí để cứu con (Thanh Niên ngày 25.10). Anh Lê Công Ái trước đó bị chấn thương sọ não và đa chấn thương do rơi từ tầng 5 công trình xây dựng, hiện đã qua cơn nguy kịch và được chuyển từ Bệnh viện (BV) Đà Nẵng đến điều trị tại BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.

PV Thanh Niên trao tiền bạn đọc giúp đỡ anh Lê Công Ái (H.Quế Sơn, Quảng Nam) tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng

AN QUÂN

Đại diện Báo Thanh Niên cũng trao 6.600.000 đồng (đợt 2) đến gia đình anh Lê Vinh (thôn 4, KP.Hà Dừa, P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam), nhân vật trong bài viết Thương cảm ngư dân nghèo 2 lần gặp nạn (Thanh Niên ngày 9.8; đợt 1 đã trao 34.797.000 đồng). Anh Vinh đã qua đời, nhưng số tiền bạn đọc hỗ trợ phần nào giúp người mẹ già và các con của anh vượt qua giai đoạn ngặt nghèo.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền bạn đọc giúp gia đình ông Nguyễn Thanh Dũng ở H.Cam Lộ, Quảng Trị

THANH LỘC

Đợt này, Thanh Niên cũng trao 2.900.000 đồng (đợt 2) bạn đọc giúp anh Huỳnh Tấn Đức (24 tuổi, ngụ thôn Câu Lâu Đông, xã Duy Phước, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), nhân vật trong bài viết Tôi sợ phải mất thêm đứa con nữa (Thanh Niên ngày 4.5; đợt 1 đã trao 29.755.000 đồng). Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc và các nhà hảo tâm, anh Đức đã được các bác sĩ BV Đà Nẵng cấy máy tạo nhịp tim, ngăn chặn nguy cơ đột tử do ngưng tim. Hiện sức khỏe anh Đức đã phục hồi và chức năng tim cũng như máy tạo nhịp tim cấy trong cơ thể anh được các bác sĩ BV Đà Nẵng theo dõi sát sao.

Tại các tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình, trong 2 ngày 16 và 17.11, PV Thanh Niên cũng đã trao các khoản tiền bạn đọc giúp đỡ các trường hợp gặp khó khăn mà báo từng phản ánh. Cụ thể, trao đợt 1 số tiền 17,5 triệu đồng cho người thân bé Nguyễn Thị Thanh Thảo (trú xã Cự Nẫm, H.Bố Trạch, Quảng Bình), nhân vật trong bài Em bé mồ côi bệnh nặng và ước mơ đến trường đăng trên Thanh Niên ngày 2.11.2019; trao đợt 2 số tiền 7,8 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Thanh Dũng (trú xã Thanh An, H.Cam Lộ, Quảng Trị), nhân vật trong bài Người thợ hồ bị đột quỵ, hỏng 2 quả thận đăng trên Thanh Niên ngày 6.4 (đợt 1 đã trao hơn 40 triệu đồng). Ngoài ra, đại diện Báo Thanh Niên cũng trao đợt 2 số tiền 32,2 triệu đồng cho gia đình ông Lê Chí Cảnh (xã Hải Phong, H.Hải Lăng, Quảng Trị), nhân vật trong bài Vợ chồng già bệnh tật lay lắt nuôi nhau đăng trên Thanh Niên năm 2017 (đợt 1 đã trao 82,8 triệu đồng). Đồng thời trao 2,6 triệu đồng cho gia đình ông Đặng Xuân Phước (trú P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị), nhân vật trong bài Hai vợ chồng bệnh nặng, không tiền chữa trị đăng trên Thanh Niên ngày 19.4 (đợt 1 đã trao hơn 52 triệu đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.