Trẻ em trả giá cho chia rẽ chính trị trên thế giới

09/12/2014 11:30 GMT+7

(TNO) Chia rẽ giữa các cường quốc tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang làm tổn hại đến trẻ em trên thế giới và gieo mầm cho các cuộc xung đột trong tương lai, theo người đứng đầu Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) ngày 9.12.

230 triệu trẻ em trên thế giới sống ở các vùng bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang
230 triệu trẻ em trên thế giới sống ở các vùng bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang - Ảnh: Reuters

2014 là năm tồi tệ nhất đối với hai thế hệ trẻ em trên thế giới do những cuộc xung đột, nhưng năm 2015 có vẻ còn tồi tệ hơn, Reuters dẫn lời giám đốc điều hành UNICEF Anthony Lake. "Điều này phản ánh một thực tế không thể chối cãi rằng chia rẽ về chính trị giữa các quốc gia trên thế giới thời điểm này lớn hơn bao giờ hết," ông Lake nói.

UNICEF ước tính 15 triệu trẻ em đang bị cuốn vào các cuộc chiến tại Syria, Iraq, Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, Ukraine và các vùng lãnh thổ Palestine; 230 triệu trẻ em trên toàn thế giới sống ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột vũ trang.

Trẻ em bị tổn thương cần được giúp đỡ để đối mặt với những nỗi kinh hoàng chúng đã chứng kiến
Trẻ em bị tổn thương cần được giúp đỡ để đối mặt với những nỗi kinh hoàng chúng đã chứng kiến - Ảnh: Reuters

Anthony Lake, người từng là Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton, cho biết việc chia rẽ của các cường quốc để lại những hậu quả vô cùng to lớn. Việc ngăn chặn các cuộc xung đột như tại Syria và các cuộc khủng hoảng nhân đạo còn vì lợi ích an ninh của chính họ, ông nói.

"Nếu những xung đột trở nên phổ biến ở các thế hệ tiếp theo và sau đó nữa, vậy thì còn hy vọng gì cho toàn bộ khu vực ở Trung Đông, và cho nhu cầu ổn định của phần còn lại của thế giới?", Reuters dẫn lời vị giám đốc UNICEF.

Các cơ quan viện trợ vào lúc này có rất ít khả năng giúp đỡ cho những cuộc khủng hoảng trên thế giới. Thậm chí còn khó để có thể đặt một “miếng dán tạm” lên các cuộc xung đột kéo dài như tại Syria, Yemen, Afghanistan hay cuộc khủng hoảng mới do vi rút Ebola, ông Lake cho biết.

 

Trẻ em thế giới đang hứng chịu hậu quả từ những chia rẽ chính trị
Trẻ em thế giới đang hứng chịu hậu quả từ những chia rẽ chính trị - Ảnh: Reuters

Theo giám đốc UNICEF, những nền tảng của tương lai sẽ được xây dựng trong trái tim và tâm trí của trẻ em, không phải trong cơ sở hạ tầng của những ngôi trường.

Ông Lake đau lòng nói về mơ ước của những trẻ tị nạn: “Nếu bạn không thể đưa các em đến trường, nơi mà chúng được học và cảm thấy an toàn hơn, thì một ngày chúng sẽ không thể xây dựng xã hội của mình vì thiếu kiến thức”.

Trẻ em bị tổn thương cần được giúp đỡ để đối mặt với những nỗi kinh hoàng chúng đã chứng kiến, ông Lake nói:  "Nếu không, chúng sẽ lặp lại những gì chúng cho là bình thường trong thế hệ tiếp theo và tìm cách trả thù hơn là hòa giải, và tất cả mọi người sẽ phải trả giá."

Bảo Vinh

>> Philippines: Chia rẽ chính trị, khủng hoảng lòng tin
>> 80 lính trẻ em được giải ngũ ở Myanmar
>> 17 trẻ em thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Afghanistan
>> Lại nổ súng ở Mỹ, 2 trẻ em thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.