Trẻ lớp lá được làm học sinh lớp 1 trong hơn 2 giờ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
13/04/2023 17:03 GMT+7

Trẻ lớp lá (5-6 tuổi) được làm học sinh lớp 1 trong hơn 2 giờ buổi sáng, tham quan một trường tiểu học để hình dung môi trường học tập ở năm học mới.

Trẻ lớp lá được làm học sinh lớp 1 trong 2 giờ - Ảnh 1.

Trẻ lớp lá (áo đỏ) cùng học, cùng chơi với các học sinh lớp 1

C.Đ

Đó là ngày hội "Giới thiệu ngôi trường tiểu học của em" vừa diễn ra tại Trường tiểu học Huỳnh Văn Chính, Q.Tân Phú, TP.HCM. Trẻ lớp lá của Trường mầm non Tây Thạnh, Q.Tân Phú và Trường mầm non Tây Thạnh 2, Q.Bình Tân được thử làm học sinh lớp 1 trong hơn 2 giờ.

Các bé rất thích thú khi được cùng biểu diễn văn nghệ, nghe giới thiệu về ngôi trường, nghe cô giảng bài, giơ tay phát biểu ý kiến...

Không chỉ vậy, các bé lớp lá được giáo viên đưa đi thăm không gian trường học tại Trường tiểu học Huỳnh Văn Chính, sân chơi, thư viện, căng tin, khu rửa tay, khu vệ sinh sạch sẽ tại đây… Các bé tham gia trò chơi với anh chị học sinh lớp 1 của ngôi trường này và được cô giáo, anh chị tặng quà.

Trẻ lớp lá được làm học sinh lớp 1 trong 2 giờ - Ảnh 2.

Trẻ lớp lá được làm học sinh lớp 1 trong 2 giờ - Ảnh 3.

Trẻ lớp lá được làm học sinh lớp 1 trong 2 giờ - Ảnh 4.

Các bé lớp lá cùng học, cùng chơi với học sinh lớp 1

C.Đ

Cô Nguyễn Thị Cẩm Đan, Hiệu trưởng Trường mầm non Tây Thạnh 2, cho biết nhiều năm nay, năm nào nhà trường, trẻ lớp lá và phụ huynh cũng có ngày hội cùng tới một trường tiểu học công lập trong Q.Tân Phú, để các bé thêm hiểu về ngôi trường tiểu học tương lai.

"Một thời gian ngắn nữa thì các bé lớp lá sẽ chia tay ngôi trường mầm non để chuẩn bị vào tiểu học. Những hoạt động như ngày hội 'Giới thiệu ngôi trường tiểu học của em' rất ý nghĩa với các bé và phụ huynh. Chúng tôi vô cùng biết ơn Trường tiểu học Huỳnh Văn Chính, Q.Tân Phú đã tổ chức chương trình rất hay, đón tiếp cô trò nồng hậu để trẻ mầm non có một cảm xúc thật tuyệt vời về ngôi trường tiểu học", cô Đan cho biết.

Trẻ lớp lá được làm học sinh lớp 1 trong 2 giờ - Ảnh 5.

Trẻ lớp lá được làm học sinh lớp 1 trong 2 giờ - Ảnh 6.

Trẻ lớp lá được làm học sinh lớp 1 trong 2 giờ - Ảnh 7.

Các bé lớp lá có thêm kỷ niệm đẹp khi được cùng học, chơi, nhận những món quà từ học sinh lớp 1

C.Đ

Theo hiệu trưởng Trường mầm non Tây Thạnh 2, khi trẻ lớp lá sắp vào lớp 1, bên cạnh việc được làm quen chữ cái, số, rèn giũa những kỹ năng cần thiết thì sự chuẩn bị tâm lý cho trẻ cũng rất quan trọng. Khi trẻ được trải nghiệm ngôi trường mới, làm quen với cô giáo, anh chị lớp 1, nuôi dưỡng cảm xúc tích cực sẽ giúp cho quá trình trẻ vào lớp 1 mang nhiều niềm vui hơn.

"Không đơn thuần chỉ là chuyến tham quan thông thường, chúng tôi coi chuyến đi này mang đến cho trẻ lớp lá hành trang mới, kiến thức mới, một tâm thế vững vàng hơn cho một sự đổi mới khi các con chuẩn bị là học sinh lớp 1", cô Nguyễn Thị Cẩm Đan nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.