Triều cường gây ngập sâu ở trung tâm TP.HCM, người chạy xe nhích từng chút một

30/10/2023 19:51 GMT+7

Chiều 30.10, nhiều tuyến đường tại trung tâm TP.HCM ngập sâu do triều cường. Vào giờ tan tầm, phương tiện di chuyển đông nên người dân phải nhích từng chút một qua đoạn đường ngập.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chiều nay triều cường gây ngập nhiều tuyến đường tại Q.1 (TP.HCM)  như đường Calmette, đường Nguyễn Thái Bình… Các nhân viên thuộc công ty thoát nước đô thị phải mở miệng cống để nước kịp thoát. Nước gần tràn vào nhà người dân, người đi xe máy vất vả đi qua đoạn đường ngập sau giờ tan tầm. Do mật độ phương tiện di chuyển đông nên ở khu vực ngã tư đường Nguyễn Thái Bình – Calmette có xảy ra tình trạng ùn tắc, mọi người đi lại khó khăn.

Ông Võ Thế Phúc (51 tuổi, ở Q.1) cho biết, chiều nay triều cường bắt đầu lên từ 16 giờ 30. Mỗi lần triều cường lên, đoạn đường trước nhà ông đều bị ngập. Nhà ở trung tâm thành phố nhưng ông đã quen với cảnh sống chung với nước ngập.

Triều cường đạt đỉnh: Trung tâm TP.HCM bị ngập nước, ùn tắc vào giờ tan tầm    - Ảnh 1.

Nhiều học sinh vất vả di chuyển qua đoạn đường ngập

NHẬT THỊNH

"Hôm nay may trời không mưa chứ không nước phải lên đến mấp mé cửa nhà. Tôi cũng nghiên cứu giải pháp chống ngập nhưng đành bó tay và chỉ biết trông chờ vào nhân viên thoát nước mở miệng cống để nước chảy xuống. Tôi chứng kiến nhiều người chống chân hụt bị ngã, phải dắt bộ hoặc quay lại đi đường khác. Tình trạng kẹt xe diễn ra đến khoảng 19 giờ tối, khi đó đã qua giờ tan tầm nên lượng xe đi lại ít hơn", ông Phúc nói.

Triều cường đạt đỉnh: Trung tâm TP.HCM bị ngập nước, ùn tắc vào giờ tan tầm    - Ảnh 2.

Dòng người di chuyển chậm qua đoạn đường ngập

NHẬT THỊNH

Bà Chung Cẩm Tú (46 tuổi), chủ quán ốc ở đường Calmette cho hay, quán mở cửa từ 12 giờ trưa nhưng hôm nào triều cường dâng quán sẽ vắng khách. Từ 15 giờ chiều nay không có một khách nào vào quán. Ai nấy đều cố gắng đi qua đoạn đường ngập, không nghĩ đến chuyện dừng lại ăn ốc.

Mực nước sông Sài Gòn vượt báo động 3: TP.HCM dự báo ngập nhiều nơi do triều cường

"Mỗi lần triều cường dâng tôi không buôn bán được, không ai ghé vào ăn. Quán ốc thường đông khách vào giờ tan sở nhưng giờ đành chấp nhận chỉ mở cho đỡ ảm đạm. Dọc đường này hàng quán cũng đóng cửa sớm nên không có cảnh tấp nập. May mắn nhà tôi cao hơn nhiều so với mặt đường nên không khi nào bị nước tràn vào nhà nhưng việc kinh doanh bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề", bà bày tỏ.

Triều cường đạt đỉnh: Trung tâm TP.HCM bị ngập nước, ùn tắc vào giờ tan tầm    - Ảnh 3.

Ông Vũ Thạnh (43 tuổi) chia sẻ: "Càng về chiều tối nước càng dâng, đến 18 giờ 30 nước vẫn chưa rút. Triều cường lên thì không có biện pháp nào chống lại cả. Buổi sáng nước dâng từ 2 giờ, nhiều người không buôn bán được phải đóng cửa. 2 - 3 ngày nay hôm nào cũng bị ngập, sống trong khu ngập nên tôi theo dõi thường xuyên"

NHẬT THỊNH

Nhân viên công ty thoát nước đô thị phải mở miệng cống để nước kịp thoát

NHẬT THỊNH

Triều cường đạt đỉnh: Trung tâm TP.HCM bị ngập nước, ùn tắc vào giờ tan tầm    - Ảnh 5.

Triều cường đợt rằm tháng 9 âm lịch được dự báo là một trong những kỳ triều cường cao trong năm

NHẬT THỊNH

Triều cường đạt đỉnh: Trung tâm TP.HCM bị ngập nước, ùn tắc vào giờ tan tầm    - Ảnh 6.

Lượng phương tiện di chuyển đông khiến đoạn đường thuộc ngã tư đường Nguyễn Thái Bình - Calmette bị ùn tắc

NHẬT THỊNH

Triều cường đạt đỉnh: Trung tâm TP.HCM bị ngập nước, ùn tắc vào giờ tan tầm    - Ảnh 7.

Người dân nhích từng chút một vào giờ tan tầm

NHẬT THỊNH

Triều cường đạt đỉnh: Trung tâm TP.HCM bị ngập nước, ùn tắc vào giờ tan tầm    - Ảnh 8.

Người dân ngán ngẩm cảnh bị ngập nước

NHẬT THỊNH

Xem nhanh 20h: Ám ảnh triều cường 'nuốt' khu dân cư


Chiều 30.10, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hôm nay, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên chậm và ở mức cao. Đến 7 giờ ngày 30.10, mực nước cao nhất thực đo tại trạm Phú An là 1,58 m, trạm Nhà Bè 1,62 m, ở mức xấp xỉ báo động 3

NHẬT THỊNH

Triều cường đạt đỉnh: Trung tâm TP.HCM bị ngập nước, ùn tắc vào giờ tan tầm    - Ảnh 10.

Đến 19 giờ, nước vẫn chưa rút

NHẬT THỊNH

Triều cường đạt đỉnh: Trung tâm TP.HCM bị ngập nước, ùn tắc vào giờ tan tầm    - Ảnh 11.

Người đàn ông đẩy xe đạp qua đoạn đường ngập

NHẬT THỊNH


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.