Triều Tiên bị nghi ngờ sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân

28/05/2018 14:00 GMT+7

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến vào tháng sau nhiều khả năng không thuyết phục được Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân, theo một cựu thành viên của đoàn đàm phán hạt nhân Mỹ.

Trong lúc một phái đoàn Mỹ đến Triều Tiên thảo luận, mà chủ đề quan trọng nhất là việc Triều Tiên giao nộp đầu đạn hạt nhân, tiến sĩ Victor Cha đã cố gắng giảm sự kỳ vọng về cuộc hội đàm thượng đỉnh vào ngày 12.6 sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
“Về cơ bản, vấn đề then chốt ở đây là liệu họ sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân hay không? Và thật không may, tôi cho rằng  câu trả lời là không”, theo tiến sĩ Cha, cựu giám đốc châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng, trả lời phỏng vấn đài truyền hình NBC.
“Tôi muốn nói là cách đây 56 năm, người Triều Tiên bắt đầu chương trình hạt nhân, tạo ra bối cảnh khu vực như hiện nay. Rồi vào ngày 12.12 năm ngoái, họ tuyên bố “thành công”. Ba tháng sau họ bất ngờ sẵn lòng bỏ đi mọi thứ đã đạt được? Điều này theo tôi chẳng hợp lý gì cả”, tiến sĩ Cha phân tích.
Tiến sĩ Cha là nhân vật nổi tiếng trong giới chính sách ngoại giao Washington. Ông tham gia bàn đàm phán sáu bên với Triều Tiên trong vai trò phó trưởng đoàn Mỹ. Hiện ông là chủ tịch mảng Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington D.C.
Ông cho rằng điều mà người Triều Tiên đang mong muốn chính là hiệp đình hòa bình, chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950-53. Hiện tình trạng trên bán đảo Triều Tiên vẫn còn là đình chiến.
“Họ muốn hiệp định hòa bình vì điều này cho phép họ trở thành quốc gia hạt nhân (danh chính ngôn thuận)”, nhờ vậy Mỹ sẽ khó tấn công Triều Tiên, theo tiến sĩ Cha.
Bên cạnh đó, quan trọng hơn nữa đó là vấn đề về tiền bạc. Tiến sĩ Cha nói hiện Triều Tiên muốn tiếp cận nguồn tiền từ các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.