Triều Tiên chỉ trích kế hoạch quốc phòng của Hàn Quốc

Khánh An
Khánh An
13/09/2021 06:39 GMT+7

Theo Yonhap, trang tuyên truyền Meari của CHDCND Triều Tiên ngày 12.9 chỉ trích kế hoạch quốc phòng của Hàn Quốc và cáo buộc Seoul “nấp sau tấm màn hòa bình để mài sắc dao”.

Trước đó, khi công bố kế hoạch quốc phòng giai đoạn từ năm 2022 - 2026, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 2.9 cam kết phát triển những tên lửa mới với sức công phá được nâng cao đáng kể và triển khai những tên lửa đánh chặn mới nhằm đối phó các mối đe dọa từ pháo tầm xa.
Trang Meari lên án kế hoạch trên là nhằm cải thiện năng lực tấn công các cơ sở then chốt của Triều Tiên, dù giới chức Hàn Quốc “bên ngoài muốn nhấn mạnh đối thoại và hòa bình mỗi khi họ mở miệng”. Theo đó, Triều Tiên không cần thảo luận về bên đang đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và làm quan hệ liên Triều xấu đi.

Xem Triều Tiên duyệt binh với áo bảo hộ y tế, xe máy kéo chở tên lửa chống tăng, quân khuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.