Triều Tiên phóng một loạt tên lửa hành trình

02/09/2023 07:45 GMT+7

CHDCND Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình ra Hoàng Hải vào rạng sáng 2.9, không lâu sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung quy mô lớn.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 2.9 thông báo đã phát hiện Triều Tiên phóng một loạt tên lửa hành trình ra Hoàng Hải vào khoảng 4 giờ cùng ngày (giờ địa phương), theo hãng tin Yonhap.

Triều Tiên phóng một loạt tên lửa hành trình - Ảnh 1.

Đơn vị tác chiến hạt nhân chiến thuật của Triều Tiên phóng tên lửa trong ảnh được công bố ngày 31.8

REUTERS

Chưa rõ thông tin về loại tên lửa và tầm bay trong khi quân đội Hàn Quốc đang phân tích. Trong một thông báo, JCS nói đang tăng cường giám sát và cảnh giác, duy trì tình trạng sẵn sàng trong việc hợp tác chặt chẽ với Mỹ.

Hàn Quốc và Mỹ chỉ mới kết thúc cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi vào hôm 31.8. Cuộc tập trận kéo dài 11 ngày và đã bị Triều Tiên lên án là hành động diễn tập xâm lược.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận đó, Mỹ đã điều ít nhất một máy bay ném bom chiến lược B-1B đến tham gia cùng máy bay Hàn Quốc.

Đáp lại, Triều Tiên thực hiện một cuộc tập trận gồm tình huống tấn công lãnh thổ, đồng thời phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông vào tối 30.8.

Triều Tiên nói rằng vụ phóng tên lửa đó là cuộc diễn tập tấn công hạt nhân chiến thuật, giả định việc tấn công "tiêu thổ" nhắm vào các trung tâm chỉ huy lớn và sân bay tại miền Nam.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un: Hải quân Triều Tiên sẽ trang bị vũ khí hạt nhân

Hồi tháng 3, Triều Tiên thông báo đã phóng các tên lửa hành trình chiến lược gắn đầu đạn thử nghiệm mô phỏng một đầu đạn hạt nhân.

Khi đó, truyền thông nước này cho biết 2 tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-1 và 2 tên lửa Hwasal-2 được phóng từ tỉnh Nam Hamgyong của Triều Tiên, đánh trúng các mục tiêu trên biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.