Triều Tiên phóng tên lửa đầu tiên trong năm nay

Khánh Như
Khánh Như
16/01/2024 04:45 GMT+7

Hãng thông tấn KCNA ngày 15.1 cho biết CHDCND Triều Tiên đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh (IRBM) sử dụng nhiên liệu rắn vào chiều 14.1. Theo đó, vụ phóng nhằm kiểm tra "các đặc tính trượt và cơ động" của đầu đạn siêu thanh, cũng như "độ tin cậy" của động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao nhiều tầng mà Bình Nhưỡng đang phát triển. Không rõ liệu Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có trực tiếp giám sát vụ thử hay không.

Triều Tiên phóng tên lửa đầu tiên trong năm nay- Ảnh 1.

Hình ảnh từ vụ thử tên lửa ngày 14.1

KCNA

Đây là lần thử vũ khí công khai đầu tiên của Bình Nhưỡng trong năm 2024, không lâu sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-18 ngày 18.12.2023. Theo KCNA, vụ thử là hoạt động thường xuyên và khẳng định điều này "chưa bao giờ" ảnh hưởng đến an ninh của bất kỳ quốc gia láng giềng nào và không liên quan đến tình hình khu vực. Hãng thông tấn Yonhap cho hay trong cuộc điện đàm ngày 15.1, các đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã lên án động thái của Triều Tiên.

Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa bội siêu thanh, ông Trump bất ngờ lên tiếng

Trong phản ứng riêng biệt, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo nước này sẽ có "phản ứng mạnh mẽ" nếu Bình Nhưỡng tiến hành "hành động khiêu khích trực tiếp" chống lại Seoul, AFP đưa tin. Cũng trong ngày 15.1, phái đoàn chính phủ Triều Tiên do Ngoại trưởng Choe Son-hui dẫn đầu đã thăm chính thức Moscow, chỉ vài tháng sau ông Kim có chuyến công du nước ngoài hiếm hoi để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 9.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.