Triều Tiên phóng tên lửa sau khi dọa bắn máy bay do thám Mỹ

Khánh An
Khánh An
12/07/2023 11:06 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa ra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên với Nhật Bản vào sáng nay 12.7.

Triều Tiên phóng tên lửa sau khi dọa bắn máy bay do thám Mỹ - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa do Triều Tiên phóng thử trong hình ảnh được công bố hôm 16.5

REUTERS

Hãng Yonhap ngày 12.7 đưa tin CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, giữa căng thẳng sau khi nước này chỉ trích hoạt động của máy bay do thám Mỹ.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đã phát hiện cuộc phóng và phân tích sơ bộ cho thấy đó là một tên lửa tầm xa. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 12 của Triều Tiên trong năm nay, với lần phóng gần nhất là vào ngày 15.6.

Triều Tiên thử tên lửa Hwasong-18, gửi cảnh báo tới Mỹ

Reuters dẫn thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết tên lửa của Triều Tiên dường như rơi xuống vị trí cách bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên khoảng 550 km.

Theo Reuters, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, đang ở Lithuania dự hội nghị thượng đỉnh NATO, đã chỉ đạo các quan chức thu thập thông tin và đề phòng những sự việc ngoài dự đoán.

Dự kiến ông Kishida sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bên lề hội nghị NATO. Chánh văn phòng Nội các Nhật Hirokazu Matsuno cho hay dự định các bên sẽ còn tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Hàn Quốc, Úc và New Zealand.

Trong cuộc họp báo, ông Matsuno cho rằng cuộc phóng của Triều Tiên đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Ông cho hay Nhật đã chuyển lời phản đối qua các kênh ngoại giao ở Bắc Kinh.

Đài truyền hình Asahi dẫn lời một quan chức Nhật cho hay tên lửa Triều Tiên bay trong 74 phút, đạt độ cao 6.000 km và xa 1.000 km. Theo Đài NHK, tên lửa dường như rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế Nhật.

Triều Tiên hôm 10.7 đã cáo buộc Mỹ xâm phạm không phận của mình khi thực hiện các chuyến bay giám sát. Bình Nhưỡng cũng cảnh báo những máy bay này có thể bị bắn hạ.

Hãng KCNA hôm 11.7 dẫn lời bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cáo buộc máy bay do thám của quân đội Mỹ 8 lần đi vào vùng trời phía trên vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên tố máy bay Mỹ vi phạm không phận, cảnh báo có thể bắn hạ

Kim Yo-jong, quan chức cấp cao đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo rằng các lực lượng Mỹ sẽ phải đối mặt với một "chuyến bay rất nguy nan" nếu họ tiếp diễn hành động mà Bình Nhưỡng gọi là "xâm nhập bất hợp pháp".

Bà Kim cáo buộc lực lượng không quân Mỹ xâm phạm vùng trời nằm trên "vùng biển kinh tế" ở ngoài khơi phía đông bán đảo Triều Tiên. Cụ thể, máy bay Mỹ được cho là xuất hiện ở khu vực cách Tongchon thuộc tỉnh Gangwon 435 km về phía đông và cách Uljin thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang 276 km về phía đông nam.

Lầu Năm Góc bác bỏ cáo buộc của Triều Tiên và cho biết quân đội Mỹ đã tuân thủ luật pháp quốc tế. "Vì vậy, những cáo buộc đó chỉ là cáo buộc", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói với các phóng viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.