Triều Tiên thất bại trong vụ phóng tên lửa mới nhất

Khánh Như
Khánh Như
01/06/2023 06:01 GMT+7

Sáng 31.5, CHDCND Triều Tiên đã phóng tên lửa mang theo thiết bị mà nước này gọi là "vệ tinh không gian" trong khi Hàn Quốc gọi là "vệ tinh do thám quân sự" ở vùng biển phía nam. Theo phía Hàn Quốc, vụ phóng diễn ra lúc 6 giờ 29 phút, Hãng Reuters đưa tin.

Ngay sau đó, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận vụ phóng đã thất bại. Theo KCNA, tên lửa mới với tên gọi "Chollima-1" mang theo vệ tinh trinh sát quân sự "Malligyong-1", đã rơi xuống biển do hệ thống tên lửa đẩy gặp sự cố ở tầng phân tách thứ hai.

Thông tin về kế hoạch phóng tên lửa đã được Triều Tiên thông báo từ ngày 30.5. Theo ông Ri Pyong-chol, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, các cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn buộc Bình Nhưỡng phải trang bị "khả năng thu thập thông tin về hành động quân sự của đối thủ theo thời gian thực".

Phóng vệ tinh do thám thất bại, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói gì?

Ngay sau khi phát hiện vụ phóng, Hàn Quốc và Nhật Bản đã sơ tán người dân ở một số khu vực. Trong sáng 31.5, Ủy ban thường trực Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc đã được triệu tập và lên án hành động của Triều Tiên. Theo Hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Yoon Suk Yeol theo sát tình hình dựa trên báo cáo theo thời gian thực.

Triều Tiên thất bại trong vụ phóng tên lửa mới nhất - Ảnh 1.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa ngày 31.5 của Triều Tiên

REUTERS

Mỹ phản đối vụ phóng của Triều Tiên, lưu ý rằng Tổng thống Joe Biden và đội ngũ an ninh đang đánh giá tình hình. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ nhấn mạnh cam kết "sắt thép" đối với Hàn Quốc, Nhật Bản và sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến mới.

Các đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản đã điện đàm 3 bên và lên án vụ phóng. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng các hành động tương tự và nối lại đối thoại vì hòa bình.

Trong diễn biến khác, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết quân đội đã thu được một phần thiết bị của Triều Tiên rơi ở biển Hoàng Hải, và sẽ xem xét cấu tạo tên lửa để theo dõi tiến bộ công nghệ của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên cho biết họ sẽ tiến hành một vụ phóng khác "càng sớm càng tốt", nhưng theo các chuyên gia, nước này có thể mất nhiều tháng. Thất bại lần này có thể gây trở ngại cho Triều Tiên, đặc biệt sau khi Hàn Quốc phóng thành công tên lửa vũ trụ tự chế vào ngày 25.5, đánh dấu cột mốc mới cho chương trình không gian của nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.