Trò chuyện về đô thị sức khỏe, sức khỏe đô thị

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
13/11/2023 07:28 GMT+7

Sáng 12.11, tại Đường sách TP.HCM đã diễn ra buổi trò chuyện cùng KTS Ngô Viết Nam Sơn và chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương về chủ đề "Đô thị sức khỏe, sức khỏe đô thị".

Theo TSKH, KTS Ngô Viết Nam Sơn, đô thị sức khỏe gồm một quần thể bệnh viện xanh, trường đại học y dược, chung cư, nhà ở, hệ thống công nghệ thông tin y tế, công viên, cây xanh... Bệnh nhân khi vào bệnh viện xanh sẽ không có cảm giác lo sợ, e ngại mà thay vào đó là tâm lý thoải mái, người nuôi bệnh sẽ có cảm giác như ở nhà. Quần thể này còn có cả hệ thống chung cư, khách sạn, dịch vụ thương mại kèm theo. Thân nhân, người nuôi bệnh có thể thuê chỗ ở nơi đây để chăm sóc thân nhân. Chung cư, nhà ở còn là nơi dành cho cả y, bác sĩ làm việc trong bệnh viện. KTS Nam Sơn cho biết khi mà đời sống người dân ngày một nâng cao hơn thì nhu cầu thăm khám chữa bệnh sẽ ngày một đòi hỏi chất lượng phục vụ cao hơn.

Trò chuyện về đô thị sức khỏe, sức khỏe đô thị - Ảnh 1.

PGS-TS, KTS Nguyên Hạnh Nguyên giới thiệu KTS Ngô Viết Nam Sơn (giữa) và chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương

Đ.T

Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương thì cho rằng để xây dựng được mô hình đô thị sức khỏe cần có sự thay đổi tư duy về quy hoạch, vì theo ông, một bộ phận người dân trong nước hiện nay sẵn sàng bay qua Singapore chữa bệnh trong khi bác sĩ giỏi ở VN không thiếu. Nếu làm được hệ thống đô thị sức khỏe này thì không những thu hút được bệnh nhân trong nước mà còn bệnh nhân nước ngoài đến khám chữa bệnh.

Theo ông Sơn và ông Chương, quá trình phát triển đô thị bền vững cần đi đôi với việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua các thiết kế kiến trúc chất lượng, được quy hoạch chi tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.