Trọng tài bắt 2 trận chung kết Cúp FA là sai luật

Giang Lao
Giang Lao
03/08/2020 10:37 GMT+7

Theo cựu trọng tài Mark Clattenburg, Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đã bẻ cong quy tắc của mình khi trao cho trọng tài Anthony Taylor bắt trận chung kết Cúp FA thứ 2 trong sự nghiệp cuối tuần qua.

Ông Clattenburg khẳng định, luật của FA xưa nay mỗi trọng tài có cơ hội chỉ được bắt một trận chung kết Cúp FA duy nhất trong sự nghiệp.
Tuy nhiên cuối tuần qua, người điều hành trận chung kết Cúp FA giữa Arsenal thắng Chelsea 2-1 lại là trọng tài Anthony Taylor, người cũng đã bắt trận chung kết Cúp FA giữa 2 đội ở mùa 2016-2017 và cũng kết thúc cùng tỷ số.

Arsenal 2-1 Chelsea: Aubameyang lập cú đúp giúp Pháo thủ vô địch FA Cup

Vì vậy, theo cựu trọng tài Clattenburg trong bài viết riêng trên tờ Daily Mail cho rằng: “FA đã bẻ cong quy tắc của mình, với lý lẽ không muốn một trọng tài khác (được chọn lần đầu được bắt chung kết Cúp FA) có khoảnh khắc lớn trong sự nghiệp lại bị ảnh hưởng do gia đình không đến dự được vì đại dịch Covid-19.
Nghe lý do khá lố bịch, nhưng đó là sự thật (nguyên do FA chọn Anthony Taylor bắt tiếp trận chung kết Cúp FA cho an toàn), cũng như phá vỡ truyền thống lâu nay của tổ chức này”.
Cũng theo ông Clattenburg: “Tôi không ủng hộ truyền thống của FA. Theo tôi, các trọng tài tốt nhất nên được trao bắt trận chung kết Cúp FA, bất kể họ đã từng làm trọng tài thứ 4 ở trận chung kết trước đó.

Trọng tài Anthony Taylor, người bắt duy nhất 2 trận chung kết Cúp FA cho đến nay

AFP

Theo tôi biết, Anthony Taylor là trọng tài được LĐBĐ châu Âu đánh giá rất cao, và là 1 trong số các trọng tài hàng đầu ở Ngoại hạng Anh. Anh ấy đủ đẳng cấp để bắt nhiều trận chung kết Cúp FA chứ không chỉ 2 như hiện nay”.
Tuy nhiên, theo ông Clattenburg có vẻ trọng tài Anthony Taylor đã bắt rất nặng tay với Chelsea trong cả 2 trận chung kết Cúp FA mình điều hành. Ở trận mùa 2016-2017, Anthony Taylor đã chọc giận CĐV Chelsea khi đuổi Victor Moses, và nay đuổi tiếp Mateo Kovacic ở trận chung kết cuối tuần qua.

Anthony Taylor (phải) phạt thẻ vàng thứ 2 cho Kovacic là rất nặng tay

AFP

Ở trận chung kết Cúp FA cuối tuần qua, trong thẻ vàng thứ 2 đuổi Kovacic phút 73, theo ông Clattenburg đánh giá: “Anthony Taylor đã xử lý sai. Pha tranh chấp 50-50 giữa Kovacic và Xhaka, nhưng Xhaka sau đó đã có hành vi ăn vạ để đối phương nhận thẻ. Tình huống này đáng tiếc VAR không thể can thiệp, vì tình huống phạt thẻ vàng. Theo quy định, chỉ tình huống phạt thẻ đỏ mới xem. Nhưng đây là thẻ vàng thứ 2, nên chăng phải đổi luật để VAR xử lý cho đúng. Còn lại thì pha thổi phạt đền 11m cho Arsenal là chính xác 100%, vì Azpilicueta có tác động tới Aubameyang trong vòng cấm sau khi cả 2 đã tranh chấp nhau từ ngoài vòng cấm”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.