'Troussier out'

26/03/2024 21:02 GMT+7

'Troussier out' - đó là sự mong mỏi của đông đảo người hâm mộ trên sân Mỹ Đình, khi chứng kiến trận thua với tỷ số 0-3 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia vào tối 26.3, thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Sau trận, hai tiếng 'Troussier out' rền vang trên khán đài.

Trong trận tái đấu với Indonesia trên sân Mỹ Đình, HLV Troussier đã thay đổi đội hình xuất phát. Đội tuyển Việt Nam ra sân với Nguyễn Tiến Linh đá cao nhất trên hàng công, trong khi Khuất Văn Khang và Nguyễn Hoàng Đức là 2 tiền đạo cánh. Vũ Văn Thanh trở lại ở hành lang cánh trái thay cầu thủ trẻ Võ Minh Trọng.

'Troussier out'- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) bế tắc trước Indonesia

MINH TÚ

'Troussier out'- Ảnh 2.

Tiến Linh (22) ra sân ngay từ đầu trận, nhưng không thể tạo ra sự khác biệt trên hàng công của đội tuyển Việt Nam

MINH TÚ

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ để thua đến 2 bàn khi hiệp 1 vừa trôi qua được một nửa thời gian. Ngay phút thứ 9, đội bóng của HLV Troussier đã bị thủng lưới từ một tình huống cố định. Từ chấm phạt góc bên cánh trái, trung vệ Jay Idzes lên tham gia tấn công trong tư thế thoải mái đã chọn vị trí chính xác để băng vào đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số cho đội bóng xứ sở vạn đảo.

Tình huống nhận bàn thua cũng là sai lầm đến từ hệ thống phòng thủ của đội tuyển Việt Nam. Trung vệ Idzes bên phía Indonesia không bị ai theo kèm. Khi cầu thủ mang áo số 4 nhảy lên để đánh đầu, các cầu thủ Việt Nam chỉ biết đứng nhìn.

Highlight Việt Nam 0-3 Indonesia: Thất bại toàn tập | Vòng loại World Cup 2026

'Troussier out'- Ảnh 3.

Người hâm mộ phản ứng HLV Troussier trên sân Mỹ Đình

MINH TÚ

'Troussier out'- Ảnh 4.
'Troussier out'- Ảnh 5.
'Troussier out'- Ảnh 6.

Các cổ động viên đã hết kiên nhẫn với HLV Troussier

NGỌC LINH

Bàn thua thứ 2 cũng đến từ một tình huống phòng ngự lỏng lẻo của đội tuyển Việt Nam. 4 đến 5 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã bị Ragnar Oratmangoen vượt qua một cách dễ dàng để đột nhập vào vòng cấm và tung cú sút hiểm hóc vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Indonesia.

Trong hiệp 2, đội tuyển Việt Nam vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Indonesia. Khi tinh thần đã đi xuống, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhận thêm bàn thua một cách bạc nhược. Phút 90+8, Sananta đệm bóng dễ dàng để đào sâu cách biệt lên 3-0. Chung cuộc, đội bóng của HLV Troussier nhận trận thua 0-3 trước Indonesia.

Hai trận trận rất quan trọng trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam đều thất bại. Cánh cửa đến với vòng loại thứ 3 World Cup 2026 đã trở nên rất hẹp với đội bóng của HLV Troussier.

Đến tháng 6.2024, đội tuyển Việt Nam sẽ đá 2 trận cuối cùng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, lần lượt gặp Philippines (6.6) và Iraq (11.6).

Thăm dò ý kiến

Lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam tiếp đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.