Tuổi trẻ quân đội: Tư duy mới, hành động thiết thực

04/04/2012 10:35 GMT+7

Tháng Thanh niên 2012, tuổi trẻ toàn quân có nhiều điểm nhấn quan trọng như tham gia xây dựng nông thôn mới, triển khai dự án Ngôi nhà 100 đồng, giúp nhân dân tại những khu vực hay xảy ra thiên tai, lũ lụt…

Tháng Thanh niên 2012, tuổi trẻ toàn quân có nhiều điểm nhấn quan trọng như tham gia xây dựng nông thôn mới, triển khai dự án Ngôi nhà 100 đồng, giúp nhân dân tại những khu vực hay xảy ra thiên tai, lũ lụt…

Thiếu tá Thái Đức Hạnh, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ), cho biết tất cả cơ sở Đoàn trong toàn quân thống nhất chủ đề Tháng Thanh niên là chung tay xây dựng nông thôn mới với phương châm Mỗi cán bộ, ĐVTN một việc tốt, mỗi tổ chức Đoàn một hoạt động thiết thực.

“Xây dựng nông thôn mới đòi hỏi phải có tư duy mới. Điểm mạnh của cán bộ, ĐVTN trong quân đội là phần lớn sinh ra, lớn lên ở nông thôn nên hiểu rõ khu vực nông thôn, biết nông dân đang cần gì và chúng tôi có thể làm gì”, Thiếu tá Hạnh nói.

Đây cũng là điểm mới nhất của Tháng Thanh niên năm nay trong tuổi trẻ toàn quân, với yêu cầu đặt ra là các công trình, phần việc phải thiết thực, đặc biệt là xây dựng được mô hình điểm để triển khai nhân rộng.

Tuổi trẻ quân đội tham gia xây dựng nông thôn không phải chỉ trong Tháng Thanh niên mà còn rà soát, khảo sát để có kế hoạch dài hạn đến năm 2015 và những năm tiếp theo.

 

Cùng phong trào xây dựng nông thôn mới, 100% tổ chức Đoàn cơ sở trong quân đội vẫn phải tập trung xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy…

Mùa lũ lụt năm trước, Ban TNQĐ đã trực tiếp cử nhiều đoàn cán bộ tham gia cứu trợ nhân dân vùng lũ. Mỗi chiến sĩ trẻ đều hiểu rõ giá trị của những công trình phúc lợi hai trong một như trường học, trạm xá…được xây kiên cố vừa phục vụ mục đích vốn có vừa làm nơi tránh lũ cho bà con. Vì vậy, khi triển khai hoạt động, các đơn vị đóng quân tại những vùng dễ xảy ra lũ lụt đều tập trung xây dựng những công trình kiểu này.

Một điểm mới thể hiện tính thiết thực trong kế hoạch hành động là Ban TNQĐ đã chủ động khảo sát thực lực ở cơ sở rồi mới lập kế hoạch. Tính đến hết tháng 3, tuổi trẻ toàn quân đã đăng ký tiết kiệm ủng hộ xây dựng Ngôi nhà 100 đồng, nhà trẻ, nhà ở tránh lũ được khoảng gần 8 tỷ đồng. Hiện tuổi trẻ quân đội đã và đang khởi công xây dựng 10 Ngôi nhà 100 đồng, trị giá mỗi nhà 50 đến 70 triệu đồng.

Tuổi trẻ toàn quân còn có hàng loạt hoạt động ý nghĩa như tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ cấp xã, huyện; chuyển giao công nghệ trồng lúa nước cho đồng bào Rục ở Quảng Bình; xây dựng hũ gạo tình thương cho bà con ở Tây Ninh;

Phối hợp với Viện Thủy công thuộc Viện khoa học thủy lợi Việt Nam và một số đơn vị xây dựng công trình trữ nước để dùng trong mùa khô bằng bể lắp ghép composit trị giá 350 triệu đồng tại xã Mù Sang (Phong Thổ, Lai Châu); hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế bằng cách tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn giới thiệu việc làm; tu sửa, làm mới hàng trăm km đường nông thôn...

Bằng cách nghĩ mới, hành động thiết thực, tuổi trẻ quân đội hoàn thành hoặc vượt các chỉ tiêu đề ra trong Tháng thanh niên. Các đơn vị toàn quân cam kết sẽ khởi công 146 ngôi nhà trong năm 2012 (tăng 46 nhà so với dự kiến ban đầu).

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.