Bị con trai người yêu đánh chết

15/11/2011 20:19 GMT+7

(TNO) Bức xúc trước cảnh mẹ bị người yêu mắng, Nguyễn Văn Kiên ra can ngăn, rồi dùng gậy gỗ đập vào đầu người yêu của mẹ.

(TNO) Công an huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội cho biết, đang tiến hành điều tra vụ cố ý gây thương tích dẫn tới chết người, xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 14.11. Nạn nhân là anh Nguyễn Quang Huấn (SN 1967), ở thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định, anh Nguyễn Quang Huấn có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Vị (SN 1970, ở thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai). Thời gian gần đây, anh Huấn nghi ngờ chị Vị có quan hệ tình cảm với người khác nên anh Huấn đến nhà chị Vị, rồi ghen tuông dẫn đến to tiếng cãi nhau.

Bức xúc trước cảnh mẹ bị Huấn mắng, Nguyễn Văn Kiên (là con trai của chị Vị) đã ra can ngăn, rồi dùng gậy gỗ đập vào đầu Huấn, gây thương tích nặng.

Tới 13 giờ 20 phút ngày 15.11, anh Huấn đã tử vong.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.