Lâm Đồng: Bắt giam khẩn cấp kẻ hiếp dâm trẻ em

08/12/2006 11:03 GMT+7

Ngày 7/12, Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) bắt khẩn cấp đối với Liêng Hót Ka Hưng (21 tuổi) ngụ tại thôn 4 xã Đạ San (Đam Rông) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Khoảng 12h ngày 6/12 Ka Hưng đã dụ dỗ cháu Păng tin  Hơ P. (8 tuổi) cùng thôn vào vườn cà phê cách nhà P. 700m để thực hiện hành vi đồi bại đồi với cháu Hơ P. Cháu Hơ P. bị tổn thất về thể xác và tinh thần trầm trọng, ngay trong chiều tối xảy ra sự việc (6/12) cháu được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, khâu lại vết thương. Theo công an huyện Đam Rông đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã di lý Ka Hưng và bàn giao cho công an tỉnh Lâm Đồng xử lý.

* Bị bố mẹ la rầy, hai cháu bé nhảy hồ tự vẫn. Ngày 7/12, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đã xác định được nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm đối với 2 chị em ruột  Đỗ Thị Như Quỳnh (13 tuổi) và Đỗ Thị Mai (11 tuổi) con ông Đỗ Hữu Nam, ngụ tại thôn 5 xã Hòa Nam (huyện Di Linh). Do bị mẹ la rầy, dùng chổi đánh đập, nên vào chiều tối 5/12, lợi dụng lúc bố mẹ đi rẫy chở cà phê, Quỳnh rủ Mai nhảy xuống hồ cá cạnh nhà để tự vẫn.

L.V

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.