Dân Ý làm bố muộn nhất thế giới

21/10/2005 21:44 GMT+7

Kết quả một cuộc khảo sát vừa được công bố hôm 20.10 cho thấy rằng đàn ông Ý lên chức "bố" ở tuổi 33, muộn nhất so với đàn ông các nước khác. Cánh mày râu ở các nước Tây Ban Nha, Pháp và Phần Lan thường có con đầu lòng ở tuổi 31.

Một trong những nguyên nhân có thể lý giải cho việc này là thời gian các chàng trai Ý sống với gia đình lâu hơn so với thanh niên các nước khác: 40% đàn ông Ý từ 30-34 tuổi vẫn ở cùng cha mẹ. Khi đã làm bố, đàn ông Ý cũng chẳng tích cực đỡ đần việc nhà cho vợ vì họ khá xa lạ với chuyện bếp núc giặt giũ. Cũng theo kết quả khảo sát, đến 80% đàn ông kết hôn ở tuổi 35 không muốn có con trong khi các chàng kết hôn ở tuổi 25 thì ngược lại. Riêng phụ nữ Ý thường có con đầu lòng ở tuổi 27, trước 6 tháng so với phụ nữ Phần Lan. (AP)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.