Lãi suất huy động ngoại tệ không quá 1%/năm

06/11/2010 05:52 GMT+7

Hiệp hội các Nhà đầu tư tài chính Việt Nam (Vafi) vừa có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, NHNN Việt Nam và Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đề xuất mức trần tiền gửi ngoại tệ không quá 1%/năm nhằm ổn định chính sách tiền tệ, chống tình trạng USD hóa.

Lãi suất huy động ngoại tệ của các NH hiện nay là quá cao, trên dưới 5%/năm, trong khi trên thế giới rất thấp. Mức lãi suất tiền gửi ngoại tệ cao sẽ tạo chỗ trũng cho việc đầu tư, đầu cơ găm giữ USD từ khu vực dân cư và doanh nghiệp và từ đó làm căng thẳng nguồn cung ngoại tệ cho khu vực sản xuất kinh doanh.                                                                                                       

T.Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.