Ngày hội Việt - Nhật tại TP.HCM

13/11/2011 01:08 GMT+7

Ngày hội sẽ bắt đầu từ 8 giờ 30 ngày 13.11 tại Nhà văn hóa Thanh niên (4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM), gồm các hoạt động phong phú nhằm giới thiệu văn hóa Nhật Bản: trò chơi dân gian Mizu Yo Yo, tô màu tranh Nhật, học tiếng Nhật bằng thẻ Karuta, thi hát tiếng Nhật, biểu diễn thời trang nhân vật truyện tranh và hoạt hình (cosplay), giới thiệu thông tin du học Nhật Bản…

Ngày hội sẽ bắt đầu từ 8 giờ 30 ngày 13.11 tại Nhà văn hóa Thanh niên (4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM), gồm các hoạt động phong phú nhằm giới thiệu văn hóa Nhật Bản: trò chơi dân gian Mizu Yo Yo, tô màu tranh Nhật, học tiếng Nhật bằng thẻ Karuta, thi hát tiếng Nhật, biểu diễn thời trang nhân vật truyện tranh và hoạt hình (cosplay), giới thiệu thông tin du học Nhật Bản…

Trong phần triển lãm, ngoài việc trưng bày kimono và các hình ảnh về đất nước - con người Nhật Bản, còn có một số hình ảnh về thảm họa động đất sóng thần (tháng 3.2011) và những hoạt động khắc phục thiên tai cho thấy ý chí, nghị lực của chính phủ và nhân dân Nhật Bản.

Chương trình còn có sự tham gia của chuyên gia ẩm thực Takako Fujita đến từ Trường Ẩm thực Nhật Bản Fujita. Bà sẽ giới thiệu về văn hóa ẩm thực bốn mùa của Nhật Bản, lịch sử ra đời của món sushi, cách làm các món sushi... Bên cạnh đó là phần biểu diễn của các ca sĩ Nhật Tinh Anh, nhóm Mắt Ngọc, nhóm V.Music… Chương trình vào cửa tự do. 

T.Đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.