Nhật hoàng yêu cầu cắt giảm chi phí tang lễ

28/04/2012 16:10 GMT+7

(TNO) Nhật hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản đã yêu cầu được hỏa táng để cắt giảm chi phí tổ chức tang lễ sau khi qua đời. Việc làm này phá vỡ truyền thống tang lễ Hoàng gia được gìn giữ suốt 350 năm qua.

(TNO) Nhật hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản đã yêu cầu được hỏa táng để cắt giảm chi phí tổ chức tang lễ sau khi qua đời. Việc làm này phá vỡ truyền thống tang lễ Hoàng gia được gìn giữ suốt 350 năm qua.

Theo truyền thống, Nhật hoàng phải được chôn cất tại các Lăng Hoàng gia xây riêng cho ông và Hoàng hậu được chôn cất riêng trong một ngôi mộ gần đó.

 
Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đến thăm khu vực bị trận động đất - sóng thần 11.3 tàn phá ở Miyagi - Ảnh: AFP

Theo Japan Today, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko (78 tuổi) ngày 26.4 yêu cầu Cơ quan quản lý Hoàng gia chấp thuận cho họ được hỏa táng và tang lễ của họ phải được tổ chức thật đơn giản, tiết kiệm để “hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của người dân”.

Ý thức được tình hình tài chính của Nhật Bản với mức nợ công chiếm 229,7% GDP vào năm 2011 (cao nhất trên thế giới), cũng như công tác tái thiết các khu vực Đông Bắc Nhật Bản bị tàn phá do trận động đất - sóng thần ngày 11.3.2011, vì thế, Nhật hoàng cùng Hoàng hậu không muốn tang lễ của họ trở thành gánh nặng cho người dân.

Hiện Cơ quan quản lý Hoàng gia đang xem xét yêu cầu của Nhật hoàng và Hoàng hậu.

Vào năm 1989, Nhật Bản chi 2,6 tỷ yen (32,3 triệu USD) xây dựng Lăng Hoàng gia Musahino ở Tokyo, là nơi an nghỉ cuối cùng của Nhật hoàng Showa.

Japan Today cho hay sức khỏe Nhật hoàng Akihito gần đây rất yếu. Ông đã phải phẫu thuật điều trị ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2003, và trải qua một ca mổ tim hồi tháng 2.2012.

Phúc Duy

>> Nhật Bản một năm sau thảm họa
>> Nhật hoàng Akihito mổ tim thành công
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Nhật hoàng Akihito
>> Hoàng tử Akishino đề nghị lập tuổi về hưu cho Nhật hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.