Apple "đá văng" Galaxy Tab khỏi Mỹ

28/06/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Một tòa án Mỹ đã ra phán quyết cấm bán tại thị trường nước này mẫu máy tính bảng Galaxy Tab 10,1 inch đời đầu với lý do sản phẩm của Samsung vi phạm vài bằng sáng chế liên quan đến thiết kế trên "quả táo" iPad.

(TNO) Một tòa án Mỹ đã ra phán quyết cấm bán tại thị trường nước này mẫu máy tính bảng Galaxy Tab 10,1 inch đời đầu với lý do sản phẩm của Samsung vi phạm vài bằng sáng chế liên quan đến thiết kế trên "quả táo" iPad.

Theo Reuters, thẩm phán Lucy Koh tại tòa án San Jose, bang California (Mỹ) chính là người đưa ra phán quyết nói trên.

Trước đây, ông này từng bác đơn kiện của Apple trong một nỗ lực tìm kiếm lệnh cấm bán sản phẩm máy tính bảng của Samsung cũng như nhiều dòng điện thoại thông minh Galaxy tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, tòa án liên bang cấp cao hơn đã đề nghị thẩm phán Koh xem xét lại vụ kiện của Apple đối với trường hợp máy tính bảng.

Do đó, chiến thắng này trước Samsung được đánh giá sẽ giúp "nhà táo" có thêm sự tự tin để đẩy mạnh cuộc chiến bằng sáng chế (patent) liên quan đến máy tính bảng và điện thoại thông minh trên phạm vi toàn cầu.

Đại diện Samsung cho biết sẽ có hành động pháp lý tiếp theo sau khi phán quyết này được công bố, theo Reuters hôm 27.6.

Lệnh cấm vừa được thẩm phám Koh ban hành không áp dụng cho dòng máy tính bảng Galaxy Tab 2 mới.

An Huy

>> Apple "ngã ngựa" trong vụ kiện Motorola Mobility
>> Tòa Hà Lan xử Apple phải bồi thường cho Samsung
>> Apple có bằng sáng chế mới liên quan đến máy ảnh
>> Apple hâm nóng cuộc chiến với Google
>> Apple và HTC tiếp tục căng thẳng vì bằng sáng chế
>> Máy tính bảng Google Nexus xuất xưởng
>> Rò rỉ cấu hình máy tính bảng Google Nexus
>> Máy tính bảng Surface và canh bạc mới
>> Microsoft bùng nổ với máy tính bảng Surface

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.