Trung Quốc cấm "thần dược trị tàn nhang"

21/11/2006 22:09 GMT+7

Trung Quốc đã ra lệnh cấm phát những mẩu quảng cáo trên truyền hình về một loại gel trị tàn nhang được mô tả là "diệu kỳ" đến mức nó có thể xóa cả đốm trên cơ thể cá. Tuy nhiên, kết quả phân tích cho thấy loại thuốc này không những làm chết cá mà còn gây mẩn ngứa, bỏng và viêm da ở người sử dụng.

Theo tờ Beijing News, những mẩu quảng cáo trên đã sử dụng các chuyên gia và cá "dỏm" để quảng bá cho sản phẩm trị tàn nhang hiệu "Spandy" của một công ty ở Thượng Hải. Viện Nghiên cứu thủy sản quốc gia Trung Quốc đã làm theo các bước mô tả trong phim quảng cáo và các con cá được thí nghiệm đã chết khoảng 3-6 ngày sau đó vì ngộ độc. Tuyên bố của công ty trên nói rằng sản phẩm của họ sử dụng công nghệ Mỹ cũng bị phát hiện là giả mạo. Nhiều người tiêu dùng ở Thượng Hải, Bắc Kinh và các địa phương khác ở Trung Quốc đã phàn nàn về việc đã bị nổi mẩn, bỏng, viêm da sau khi dùng "Spandy". Ủy ban Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc đã ra lệnh cấm quảng cáo sản phẩm này trên truyền hình và yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra vụ việc. (Reuters)

K.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.