An ninh - Trật tự: Taxi gây tai nạn

08/12/2006 22:30 GMT+7

Chiều hôm qua 8.12, trên đường Phan Văn Trị, đoạn trước Xí nghiệp liên hợp Z751, P.10, Gò Vấp (TP.HCM), xe taxi biển số 56K-5498 của hãng Petrolimex chạy từ hướng chợ Hạnh Thông Tây về Q.Bình Thạnh đã húc thẳng vào xe du lịch 4 chỗ biển số TT 70-93 (của Trung tâm đào tạo lái xe Vilhempic) đang chạy chiều ngược lại.

Sau đó, chiếc taxi tiếp tục tông vào xe máy biển số 77M2-1891 và lôi người đàn ông điều khiển xe máy một đoạn khoảng 2m khiến người này bị thương nặng, xe taxi và xe du lịch bị bẹp đầu (ảnh), gãy bánh trước. (Tin, ảnh: Đình Mười - H.V)

* Giết phụ xe vì không cho lên xe bán băng đĩa dạo

Hôm qua 8.12, Công an Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quý Phương (21 tuổi) và Đới Sĩ Tư (22 tuổi, ngụ tại H.Quảng Xương, Thanh Hóa) về tội "giết người". Sáng 4.12, anh Bùi Thanh Bình (28 tuổi, ngụ tại Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa) là phụ lái xe ô-tô biển kiểm soát 36L-9235 chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội đang xếp khách tại Bến xe phía Tây TP Thanh Hóa thì bị hai tên Phương, Tư dùng dao nhọn, thanh sắt móc lốp lao lên xe tấn công. Do bất ngờ, anh Bình đã bị một trong hai tên dùng dao nhọn đâm vào ngực và chết trong khi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi gây án, cả hai đã bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra bọn chúng đã khai do không được anh Bình cho lên xe để bán băng đĩa dạo nên bàn nhau "dạy cho anh Bình một bài học" để biết thế nào là "lễ độ". (Ngọc Minh)

* Bị cướp tại nhà

Rạng sáng qua 8.12, chị Lâm Thanh Y. (33 tuổi, ngụ P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM) đang ngủ một mình tại nhà thì bị một tên trộm đột nhập vào bằng lỗ thông gió. Sau đó, tên trộm rút dao khống chế, dùng dây dù trói chị lại rồi cướp 4 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai vàng và bộ vòng simen 8 chiếc. (Hồng Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.