Mỹ chi 904 tỉ USD cho quân sự

16/12/2008 16:52 GMT+7

(TNO) 904 tỉ USD là chi phí mà nước Mỹ bỏ ra kể từ khi phát động chiến tranh vào năm 2001. Con số này có thể đội lên tới 1,7 nghìn tỉ tính đến năm 2018.

Các con số trên do Trung tâm Thẩm định chiến lược và ngân sách (CSBA), một tổ chức độc lập không thuộc đảng phái nào của Mỹ đưa ra.

CSBA cho biết cuộc chiến tại Iraq đã “ngốn” hết 687 tỉ USD của nước Mỹ, là cuộc chiến mà Mỹ đã tiêu hao nhiều tiền của nhất từ trước đến nay nếu không tính đến Thế chiến thứ hai.

Chiến dịch quân sự tại Afghanistan đến nay cũng đã làm nước Mỹ mất thêm 184 tỉ USD.

2 cuộc chiến kể trên cùng với chi phí mà nước Mỹ đã bỏ ra để tăng cường an ninh trong nước và chi trả cho cựu chiến binh kể từ năm 2001 đến cuối 2009 ước tính sẽ lên đến hơn 900 tỉ USD.

Nghiên cứu của CSBA cho rằng những người dân đóng thuế ở Mỹ có thể phải trả thêm từ 416 tỉ USD cho đến 817 tỉ USD nữa trong vòng một thập niên tới, cho dù quân số của Mỹ tại Iraq và Afghanistan có được giảm thiểu tới mức từ 30.000 đến 75.000 quân. Hiện nay, nước Mỹ đang triển khai 143.000 quân tại Iraq và 31.000 quân tại Afghanistan.

Tính ra, tới thời điểm năm 2018, chi phí quân sự của Mỹ có thể đội lên tới mức từ 1,3 nghìn tỉ đến 1,72 nghìn tỉ theo ước tính của CSBA.

Đ.N
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.