Tòa án

10/11/2004 23:09 GMT+7

Tử hình kẻ ghen tuông mù quáng. Ngày 9/11, TAND tỉnh Bến Tre đã xử sơ thẩm vụ án giết người đối với Đoàn Văn Tư (ngụ xã Thành Triệu, Châu Thành, Bến Tre).

Năm 2001, Tư ly hôn với vợ và sống chung như vợ chồng với chị Phan Thị Dung. Ngày 11/5/2004, Dung phát hiện Tư vẫn qua lại với vợ cũ nên tuyên bố cắt đứt quan hệ. Ngày 23/5/2004, Tư đến nhà tìm Dung 2 lần nhưng không gặp liền nảy sinh ý định trả thù. Khi hay tin Dung có bạn trai, Tư đã đột nhập vào nhà Dung và dùng xăng tưới lên mùng bật lửa đốt khiến chị Dung và anh Nguyễn Hữu Quân bị lửa thiêu chết. Đoàn Văn Tư đã bị tòa tuyên án tử hình. (Thanh Dũng)

Lãnh án vì đem ngoại tệ quá quy định không khai báo. Hôm qua 10/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Chan Stanley Shu Fu (45 tuổi) mức án 3 năm tù, Chan Amie Lee (38 tuổi, cả 2 đều mang quốc tịch Hoa Kỳ) 8 tháng 22 ngày tù giam về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Hai bị cáo này nhập cảnh vào Việt Nam hồi tháng 2/2004, sau đó định làm thủ tục xuất cảnh về nước thì bị Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện mang theo 105.000 USD bằng cách quấn quanh bụng và bó vào đùi. Ngoài hình phạt tù, tòa còn quyết định tịch thu của 2 bị cáo tổng cộng 99.100 USD sung công quỹ. (Lê Nga)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.