Cấm thả diều

11/12/2005 21:53 GMT+7

Vậy là ước muốn được trông thấy cánh diều bay cao của người dân Pakistan một lần nữa bị dập tắt: Tòa án tối cao nước này vừa kéo dài lệnh cấm làm, bán và thả diều - vốn đã được ban hành cách đây 2 tháng - đến ngày 26/1 năm tới sau khi cho rằng môn thể thao này ngày càng trở nên nguy hiểm, có thể đến mức gây chết người.

Mỗi năm tại Lahore, thủ phủ bang Punjab, lại diễn ra lễ hội thả diều thu hút hàng chục ngàn người tham dự. Họ đứng đầy trên các nóc nhà và sân vận động để cố đưa cánh diều của mình lên cao hơn, xa hơn. Tuy nhiên, môn thể thao tưởng chừng vô hại này đôi khi lại gây thương vong khi người thả diều rơi từ nóc nhà xuống hoặc bị thương do đụng phải những sợi dây kim loại gắn trên diều (dùng để cắt dây đối thủ). Trong dịp diễn ra lễ hội hồi tháng 2, 19 người đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

X.A
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.