Song tấu bốn tay trên Piano tại Hà Nội

04/11/2008 23:22 GMT+7

Song tấu Piano bốn tay do hai nghệ sĩ Denis Evesque và Agnès Huber-Evesque (ảnh) sẽ trình diễn vào lúc 20 giờ ngày 5.11 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Kỹ thuật song tấu Piano bốn tay, sáng kiến của các con trai của Bach và được Mozart minh họa một cách xuất sắc, đã tiếp tục phát triển vào thế kỷ thứ XIX.

Các nhạc sĩ thế kỷ XX cũng thường xuyên sáng tác các bản nhạc cho khuôn mẫu âm nhạc thính phòng đặc biệt này, loại hình góp phần làm phong phú thêm các chức năng của cây đàn Piano thông qua việc chia sẻ bàn phím giữa hai nghệ sĩ. Chương trình gồm các bản nhạc: Vũ điệu Hungari - Johannes Brahms, Khúc phóng túng cung fa thứ D 940 - Franz Schubert, Vũ điệu Habanera, Đoàn người kỳ cục - Emmanuel Chabrier, cùng một số tác phẩm khác.

Cát Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.