Trường THCS Lê Ngọc Hân (Hà Nội): Thu tiền học sinh trái tuyến để lập quỹ

16/10/2006 22:04 GMT+7

Qua nhiều nội dung tố cáo của giáo viên nhà trường về cung cách quản lý của ông Trần Quang Thiệu, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Ngọc Hân (Hà Nội), UBND quận Hai Bà Trưng đã có kết luận thanh tra ký ngày 9.10.2006. Đáng chú ý là việc nhà trường đã tự tiện thu tiền học sinh diện trái tuyến từ 1 đến 2 triệu/em để thành lập quỹ "ủng hộ tự nguyện", quỹ "ban giám hiệu"... chi tùy tiện và nhiều khoản không có chứng từ hợp lệ.

Tính đến thời điểm thanh tra, tổng thu của quỹ này lên đến 476 triệu, song chỉ còn trên thực tế khoảng hơn 250.000 đồng! UBND quận đã có yêu cầu cá nhân hiệu trưởng phải nộp lại vào ngân sách nhà nước số tiền 229.661.030 đồng do đã sử dụng trái phép các loại quỹ và giao cho tổ chức chính quyền quận xem xét tiếp các bước kỷ luật đối với ông Thiệu, thủ quỹ, kế toán...

T. Phước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.