Bé trai 7 tuổi bị cha nuôi đánh đập dã man

10/11/2011 17:04 GMT+7

(TNO) Ông Dậm đã lấy khúc cây trâm bầu lớn đánh đập gây ra hàng chục vết bầm tím trên khắp hai chân đứa con nuôi 7 tuổi. Đây không phải là lần đầu tiên ông Dậm ra tay với con nuôi của mình.

(TNO) Sáng 10.11, đại diện UBND xã Long Điền, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) tiến hành xác minh làm rõ việc cháu Trần Văn Khỏe (7 tuổi, ngụ ấp Cây Giang A, xã Long Điền) bị người nhà hành hạ, đánh đập dã man.

Sáng cùng ngày, cô Lâm Mộng Trinh, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Long Điền A (xã Long Điền) cho biết, cháu Khỏe học lớp 1C của trường, buổi sáng khi vào lớp học, giáo viên chủ nhiệm phát hiện cháu có nhiều biểu hiện lạ như không nói năng gì, hai chân đi cà nhắc, mặt bầm tím… Cô giáo kiểm tra thì phát hiện trên khắp cơ thể cháu Khỏe có rất nhiều vết thương rướm máu, bầm tím, sưng, trầy xướt. Nhà trường liền báo vụ việc lên UBND xã Long Điền.

 
Cháu Trần Văn Khỏe bị đánh bầm tím khắp cơ thể - Ảnh: T.P

Công an xã Long Điền cho biết, qua xác minh, ông Trịnh Quốc Dậm (43 tuổi, ngụ ấp Cây Giang A, xã Long Điền, là cha nuôi cháu Khỏe) thừa nhận tự mình hành hạ và đánh đập cháu Khỏe, không chỉ một lần mà đã nhiều lần dùng tay, cây đánh.

Đặc biệt, ngày 9.11 là lần đánh nặng nhất, ông Dậm đã lấy khúc cây trâm bầu lớn đánh đập gây ra hàng chục vết bầm tím trên khắp hai chân cháu Khỏe. Được biết, ông Dậm xin cháu Khỏe từ Nhà trẻ mồ côi chùa Long Phước (ngụ phường 5, TP.Bạc Liêu) về nuôi cách nay 2 tháng.

Chiều cùng ngày, đại diện các ngành chức năng đưa cháu Khỏe đến Bệnh viện đa khoa huyện Giá Rai giám định thương tật để có cơ sở xử lý ông Dậm, đồng thời cử người chăm nuôi cháu Khỏe.

Trần Thanh Phong

>> Bé gái 7 tuổi bị hành hạ dã man
>> Hành hạ trẻ thơ, mẹ và "cha ghẻ" vào tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.