Trung Quốc điều binh chủng tên lửa diễn tập cùng tàu sân bay gần căn cứ Mỹ

10/05/2023 15:22 GMT+7

Hôm nay 10.5, Đài CCTV đưa tin Binh chủng Tên lửa quân đội Trung Quốc (PLA) gia nhập nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông diễn tập gần căn cứ hải quân Mỹ trên đảo Guam.

Trung Quốc điều binh chủng tên lửa diễn tập cùng tàu sân bay gần căn cứ Mỹ - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu J-15 xuất kích khỏi tàu sân bay Sơn Đông

TÂN HOA XÃ

Theo giới phân tích, việc binh chủng tên lửa phối hợp diễn tập với nhóm tác chiến tàu sân bay là động thái phô diễn sức mạnh của quân đội Trung Quốc.

Đài CCTV đưa tin nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông vừa khép lại gần 30 ngày diễn tập ở vùng biển Tây Thái Bình Dương, với sự tham gia và phối hợp tác chiến chưa từng có giữa hải quân với Binh chủng Tên lửa PLA và các không đoàn của hàng không mẫu hạm.

Hoạt động diễn tập được tổ chức cách đảo Guam khoảng 740 km về hướng tây bắc trong tháng 4. Cơ quan Phòng vệ Nhật Bản cho biết các tàu tham gia bao gồm tàu sân bay Sơn Đông, một tàu khu trục Type 055, hai tàu khu trục Type 052D, hai tàu hộ vệ Type 054A và một tàu vận tải tổng hợp Type 901.

Trong khi việc Hải quân Trung Quốc diễn tập gần Guam không phải là chuyện gì mới mẻ, một số nhà phân tích cho rằng việc tiết lộ binh chủng tên lửa tham gia hoạt động phản ánh cái gọi là "chiến lược răn đe" của quân đội Trung Quốc, theo báo South China Morning Post hôm 10.5.

Theo các nhà phân tích, điều này nhằm nhấn mạnh PLA đã củng cố được năng lực tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu di động trên biển hoặc căn cứ quân sự nằm ngoài chuỗi đảo phòng thủ thứ nhất.

Chuỗi đảo thứ nhất, thường dùng để chỉ các quần đảo chạy dài từ Okinawa (Nhật Bản), Đài Loan và Philippines, được một số chiến lược gia quân sự gọi là vành đai phòng thủ của PLA nhằm ngăn chặn và phong tỏa hoạt động xâm nhập hoặc rời khỏi khu vực Tây Thái Bình Dương.

Tổng thống Philippines: Mỹ được tiếp cận căn cứ quân sự, nhưng không phải để tấn công

Theo ông Châu Thần Minh, nhà nghiên cứu của tổ chức chính sách về khoa học và công nghệ quân sự tại Bắc Kinh, cuộc diễn tập nhằm thử nghiệm năng lực tấn công chính xác của loạt tên lửa đối hạm Đông Phong trong điều kiện biển xa.

"Binh chủng tên lửa đối mặt thách thức lớn hơn khi cần định vị chính xác mục tiêu nằm ngoài chuỗi đảo thứ nhất", ông Châu nhận định.

"Bản tin của Đài CCTV đề cập tiêm kích J-15D được lắp các thiết bị đối kháng điện tử (ECM) có thể trở thành "mắt thần" của binh chủng tên lửa, cho phép lực lượng này tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách vài ngàn km", theo chuyên gia Châu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.