Trung Quốc giảm thời gian lập vùng cấm bay, vẫn điều chiến đấu cơ sát Đài Loan?

Văn Khoa
Văn Khoa
13/04/2023 11:39 GMT+7

Kế hoạch của Trung Quốc thiết lập vùng cấm bay ở phía bắc Đài Loan vào ngày 16.4 sẽ ảnh hưởng đến khoảng 33 chuyến bay, theo Trưởng Cơ quan Vận tải và Liên lạc Đài Loan Vương Quốc Tài.

Ông Vương còn nói rằng tác động đối với các chuyến bay đã giảm sau khi phía Đài Loan cho hay đã thuyết phục được Trung Quốc thu hẹp đáng kể kế hoạch đóng cửa không phận phía bắc hòn đảo, theo Reuters hôm nay 13.4 dẫn lại thông tin từ Hãng tin CNA của Đài Loan.

Trước đó, Reuters ngày 12.4 lần đầu tiên đưa tin Bắc Kinh ban đầu đã thông báo cho Đài Bắc rằng họ sẽ áp đặt vùng cấm bay từ ngày 16-18.4, nhưng Cơ quan Vận tải và Liên lạc Đài Loan sau đó cho hay thời gian lập vùng cấm bay đã được giảm xuống chỉ còn 27 phút vào sáng 16.4 sau khi Đài Bắc phản đối.

Đài Loan nói thuyết phục được Trung Quốc rút ngắn kế hoạch vùng cấm bay

Ông Vương cho hay Cơ quan Vận tải và Liên lạc Đài Loan đã thảo luận với giới chức hàng không Nhật Bản, những người sẽ đưa ra thông báo trong hôm nay cho các tàu thuyền và máy bay để tránh khu vực trong khoảng thời gian cụ thể vào sáng 16.4, theo CNA.

Ông Vương cho biết thêm lệnh cấm có thể làm tăng thời gian di chuyển thêm "ít hơn một giờ" cho các chuyến bay bị ảnh hưởng vì máy bay sẽ phải chuyển hướng xa hơn về phía nam so với các tuyến bay ban đầu.

Trung Quốc chưa bình luận về vùng cấm bay nhưng Hàn Quốc, quốc gia cũng được thông báo về kế hoạch lập vùng cấm bay, cho biết quyết định được đưa ra do một vật thể rơi từ phương tiện phóng vệ tinh, theo Reuters.

Diễn biến mới diễn ra sau khi Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận xung quanh Đài Loan từ ngày 8-10.4 nhằm đáp trả cuộc gặp của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California vào ngày 5.4.

Trung Quốc giảm thời gian lập vùng cấm bay, vẫn điều chiến đấu cơ sát Đài Loan? - Ảnh 2.

Chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc trong một cuộc tập trận

Chụp màn hình Chinamil.com

Tuy cuộc tập trận đã kết thúc, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo vẫn phát hiện nhiều máy bay Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan trong mấy ngày qua.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan sáng nay thông báo đã phát hiện 14 máy bay quân sự Trung Quốc, bao gồm cả chiến đấu cơ Su-30, J-16 và J-10, vượt qua đường trung tuyến trong 24 giờ trước đó, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.