Trung Quốc hé lộ sứ mệnh mặt trăng tiếp theo

Văn Khoa
Văn Khoa
30/09/2023 20:22 GMT+7

Cơ quan Không gian Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) mới đây tiết lộ sứ mệnh mặt trăng của nước này trong năm tới.

Tờ South China Morning Post hôm nay 30.9 đưa tin con tàu Thường Nga-6 vẫn được Trung Quốc lên kế hoạch phóng vào năm 2024, với sứ mệnh sẽ chứng kiến tàu đổ bộ này đưa các mẫu từ phía xa của mặt trăng về trái đất.

Tàu Thường Nga-6 sẽ có khả năng liên lạc giữa trái đất và tàu thăm dò, sẽ hạ cánh ở phía mặt trăng luôn luôn quay mặt ra khỏi phía hành tinh của chúng ta.

"10 sứ mệnh lấy mẫu mặt trăng trước đây trong lịch sử loài người đều ở gần mặt trăng. Phía xa tương đối cũ hơn và là nơi có lưu vực Aitken, một trong ba địa mạo mặt trăng chính có tiềm năng nghiên cứu có giá trị", CNSA viết trên mạng xã hội Weibo.

Trung Quốc hé lộ sứ mệnh mặt trăng tiếp theo  - Ảnh 1.

Cơ quan Không gian Vũ trụ quốc gia Trung Quốc cho biết mục đích của sứ mệnh Thường Nga-6 là khám phá và thu thập các mẫu mặt trăng từ các khu vực và độ tuổi khác nhau để tìm hiểu thêm về mặt trăng

Chụp màn hình SCMP

CNSA cho biết thêm để tăng cường hợp tác quốc tế, sứ mệnh Thường Nga-6 sẽ mang theo thiết bị và vệ tinh từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu, Pháp, Ý và Pakistan. CNSA nhấn mạnh Trung Quốc đang đẩy nhanh dự án trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế và hy vọng sẽ có thêm nhiều đối tác quốc tế tham gia.

Đối với đá mặt trăng, sứ mệnh Thường Nga-6 sẽ tìm cách lấy mẫu từ 1kg đến 2kg. Sau sứ mệnh này, tàu thăm dò robot Thường Nga-7 sẽ hạ cánh xuống vùng cực nam của mặt trăng, với nhiệm vụ tìm kiếm dấu vết băng, điều tra môi trường mặt trăng và thời tiết trong khu vực cũng như khảo sát các địa hình.

Nhật Bản kỳ vọng gì với tàu thăm dò "Xạ thủ mặt trăng"?

Thường Nga-8, phần cuối của sứ mệnh Thường Nga, dự kiến sẽ tìm kiếm tài nguyên gần cực nam mặt trăng và thành lập một trạm nghiên cứu.

Vào tháng 12.2020, sứ mệnh Thường Nga-5 đã mang về trái đất khoảng 1,73 kg mẫu đá lấy từ bề mặt và ở độ sâu 2 m bên dưới một khu vực núi lửa. Những mẫu đá đó đã được xác định là những tảng đá trẻ nhất từng được tìm thấy trên mặt trăng và hé lộ bằng chứng đầu tiên về nước trên bề mặt mặt trăng, theo South China Morning Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.