Trung Quốc hứa khôi phục đối thoại về thỏa thuận hạt nhân Iran

Khánh An
Khánh An
14/02/2023 20:30 GMT+7

Cam kết được đưa ra khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại Bắc Kinh vào ngày 14.2.

Trung Quốc hứa khôi phục đối thoại về thỏa thuận hạt nhân Iran - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại Bắc Kinh vào ngày 14.2

AFP

Hãng Reuters ngày 14.2 đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi giải quyết sớm và đúng đắn vấn đề hạt nhân Iran, trong khi bày tỏ sự ủng hộ đối với Tehran trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích.

Tiếp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi thăm Bắc Kinh từ ngày 14-16.2, ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ "tham gia mang tính xây dựng" vào các cuộc đối thoại nhằm nối lại đàm phán về việc áp dụng thỏa thuận hạt nhân Iran.

Theo thỏa thuận năm 2015, Iran đồng ý hạn chế phát triển chương trình hạt nhân để đổi lại việc được phương Tây dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế. Thỏa thuận được ký kết với nhóm 5+1 (Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức).

Vào năm 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút vì cho rằng thỏa thuận không đủ giới hạn hoạt động hạt nhân của Tehran, đồng thời áp đặt lại các lệnh cấm vận.

Trung Quốc đã phê phán Mỹ rút khỏi thỏa thuận và cho rằng Washington nên có động thái trước về việc khôi phục.

Trung Quốc hứa khôi phục đối thoại về thỏa thuận hạt nhân Iran - Ảnh 2.

Tổng thống Raisi và phái đoàn tại cuộc gặp với phía Trung Quốc ngày 14.2

AFP

Trong cuộc gặp với Tổng thống Iran, Chủ tịch Trung Quốc cho biết dù tình hình thế giới và khu vực thay đổi ra sao, Trung Quốc sẽ phát triển hợp tác hữu nghị với Iran và thúc đẩy phát triển liên tục mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Iran.

Theo Đài CCTV, nhà lãnh đạo Trung Quốc ca ngợi sự đoàn kết với Iran trong "bối cảnh phức tạp" hiện nay trên thế giới.

Trong chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Iran đến Trung Quốc trong hơn 20 năm, ông Raisi mang theo phái đoàn lớn về thương mại và tài chính và được Bắc Kinh trải thảm đỏ đón tiếp.

Trung Quốc và Iran còn ký kết nhiều văn kiện hợp tác song phương trên các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, du lịch, bảo vệ môi trường, y tế, cứu trợ trong thảm họa, văn hóa và thể thao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.