Trung Quốc lại phát hiện trường hợp nghi làm gián điệp cho Mỹ

Khánh An
Khánh An
22/10/2023 19:58 GMT+7

Nghi phạm được cử đến một trường đại học ở Mỹ vào năm 2013 và bị buộc phải tiết lộ các bí mật quốc gia của Trung Quốc, theo Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Trung Quốc lại phát hiện trường hợp nghi làm gián điệp cho Mỹ - Ảnh 1.

Trụ sở Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tại Bắc Kinh

SCMP

Hãng Reuters ngày 22.10 dẫn thông báo của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho hay một công dân nước này làm việc cho một viện quốc phòng vừa bị cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ, trong vụ việc đã được chuyển cho tòa án thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) xét xử.

Đây là vụ việc mới nhất thể hiện cam kết của Trung Quốc đối với an ninh quốc gia, mở rộng luật chống gián điệp và đối phó tham nhũng trong nước.

Đài CCTV đưa tin nghi phạm là một người đàn ông họ Hầu làm việc tại một viện quốc phòng không nêu tên, được cử đến một đại học ở Mỹ vào năm 2013 với tư cách học giả thỉnh giảng, nơi người này bị buộc phải tiết lộ các bí mật quốc gia Trung Quốc.

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc ngày 22.10 đưa ra thông cáo trên tài khoản mạng xã hội WeChat, nói rằng "các hoạt động gián điệp đi đôi với lừa dối, cám dỗ và âm mưu". Thông tin không nêu tên trường đại học tại Mỹ có liên quan.

Theo CCTV, một giáo sư Mỹ thân với ông Hầu đã giới thiệu học giả Trung Quốc này với một người tự xưng là nhân viên một công ty tham vấn, nhưng thực ra là "sĩ quan tình báo Mỹ" sử dụng tên tuổi công ty làm bình phong.

Trong những tháng tiếp theo, khi họ trở nên thân thiện hơn, viên sĩ quan tình báo đã tiếp cận ông Hầu để mời người này trở thành chuyên gia tư vấn tại công ty và hứa trả từ 600 -700 USD mỗi lần.

Vài tháng sau, khi vợ và con trai của ông Hầu đang thăm Mỹ, viên sĩ quan trên tiết lộ ý định thực sự của mình và đề xuất thay đổi cách hợp tác. Theo CCTV, ông Hầu lo sợ cho sự an toàn của vợ và con trai nên đã đồng ý.

Theo thỏa thuận, trong nhiều cuộc gặp, ông Hầu sẽ được yêu cầu tiết lộ những bí mật quan trọng trong các phiên họp kéo dài hàng giờ và sẽ nhận được 1.000 USD.

Việc hợp tác vẫn tiếp tục sau khi ông Hầu trở về Trung Quốc vào năm 2014, vào những dịp gặp giới tình báo Mỹ khi tham dự các hội nghị quốc tế. Ông Hầu cũng tự mình cung cấp thông tin tình báo trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quân sự.

Sau khi chính phủ Trung Quốc điều tra, ông Hầu bị bắt vào tháng 7.2021 và bị truy tố về cáo buộc hoạt động gián điệp.

Trong vụ việc trước đó, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc hôm 21.8 cho biết một công dân nước này đang bị điều tra với cáo buộc làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Theo đó, công dân 39 tuổi họ Hác là cán bộ của một bộ trong chính phủ và đã sang Nhật Bản du học. Tại Nhật, người này bị cáo buộc đã được chiêu mộ làm gián điệp cho CIA.

Thông tin được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết họ đã phát hiện một công dân khác cũng bị tình nghi làm gián điệp cho CIA sau khi được chiêu mộ ở Ý, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ cắt cơ hội tiếp cận chip Nvidia của Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.