Trung Quốc nói gì về việc Mỹ vớt mảnh vỡ khinh khí cầu bị bắn hạ?

Văn Khoa
Văn Khoa
07/02/2023 15:32 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa trả lời câu hỏi liệu có yêu cầu Mỹ trả lại các mảnh vỡ từ khinh khí cầu bị bắn hạ hay không.

Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay 7.2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh được hỏi liệu Bắc Kinh có yêu cầu Washington trả lại các mảnh vỡ từ khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc bị chiến đấu cơ F-22 của Mỹ bắn hạ ngoài khơi bang Nam Carolina hôm 4.2. "Điều tôi có thể nói là khí cầu này là của Trung Quốc, không phải của Mỹ", bà Mao trả lời.

Trung Quốc nói gì về việc Mỹ vớt mảnh vỡ khinh khí cầu bị bắn hạ? - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh

Reuters

Trước đó, Đài CBS ngày 6.2 đưa tin cơ quan chức năng Mỹ tiếp tục nỗ lực thu gom mảnh vỡ từ khinh khí cầu của Trung Quốc bị bắn rơi.

Hình ảnh từ thành phố Myrtle Beach dường như cho thấy một số thành viên quân đội Mỹ vận chuyển một phần của khí cầu tại một bến tàu, nhưng cơ quan hữu trách vẫn chưa xác nhận. Cảnh sát đang kêu gọi người dân lập tức trình báo nếu phát hiện những mảnh vỡ và không được chạm vào chúng. Hải quân và Lực lượng tuần duyên Mỹ dự định sẽ gửi những mảnh vỡ đến FBI để điều tra.

Tướng Mỹ nói khinh khí cầu Trung Quốc từng bay đến Mỹ mà không bị phát hiện

Tại cuộc họp báo ngày 6.2, bà Mao cho rằng 2 nước nên xử lý vụ việc một cách bình tĩnh, đúng đắn mà không sử dụng vũ lực, đồng thời cho rằng đây là một sự cố "bất ngờ, riêng lẻ".

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo nhắc lại rằng đó là khinh khí cầu dân sự, đồng thời chỉ trích quyết định của Mỹ về việc bắn hạ khinh khí cầu đã "tác động nghiêm trọng và gây tổn hại" đến mối quan hệ song phương.

Trong khi đó, khi được các phóng viên ngày 6.2 hỏi liệu việc khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ có làm suy yếu quan hệ Mỹ-Trung hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời: "Không. Chúng tôi đã nói rõ với Trung Quốc những gì chúng tôi sẽ làm. Họ hiểu lập trường của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không lùi bước". Tổng thống Biden còn nhấn mạnh: "Chúng tôi đã làm đúng và vấn đề không phải là suy yếu hay mạnh lên-đó là thực tế".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.