Trung Quốc nói không với khán giả nước ngoài tại Olympic mùa đông, nguy cơ cho Asiad

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/09/2021 16:56 GMT+7

Olympic mùa đông năm tới ở Bắc Kinh ( Trung Quốc ) sẽ được tổ chức mà không có khán giả từ nước ngoài với số lượng vé sẽ phân phối hạn chế cho những người hâm mộ sống ở Trung Quốc. Lý do chính vẫn là vì đại dịch Covid-19.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hôm 29.9 cho biết, chỉ những quan chức, HLV, VĐV, trọng tài..được tiêm chủng đầy đủ mới được miễn cách ly 21 ngày khi nhập cảnh vào Trung Quốc để tham dự Olympic mùa đông 2022. Các trường hợp VĐV có thể cung cấp "miễn trừ y tế phù hợp" sẽ được xem xét.
Theo ban tổ chức, tất cả những người tham dự sẽ bước vào một bong bóng nghiêm ngặt khi đến nơi bao gồm các khu vực liên quan đến Olympic và sân vận động cũng như chỗ ở, dịch vụ ăn uống và địa điểm lễ khai mạc và bế mạc.

Olympic mùa đông 2022 sẽ hạn chế người hâm mộ

AFP

Các quyết định do IOC công bố sau khi các nhà tổ chức Trung Quốc dự kiến đưa ra một số biện pháp vào tháng 10 nhằm ngăn chặn Olympic mùa đông 2022 biến thành một nguồn lây nhiễm. Tất cả những người tham gia các cuộc tranh tài và lực lượng làm nhiệm vụ trong bong bóng tại sự kiện, được gọi là "hệ thống quản lý vòng kín", sẽ được kiểm tra hàng ngày.
IOC cho biết: “Vé sẽ được bán độc quyền cho những khán giả cư trú tại Trung Quốc, những người đáp ứng các yêu cầu của biện pháp đối phó Covid-19”.  IOC nói thêm rằng, những biện pháp đối phó cụ thể dành cho khán giả và chi tiết về hình thức bán vé vẫn đang được thảo luận. Điều đó có nghĩa những khán giả nước ngoài sẽ không được nhập cảnh vào để xem Olympic mùa đông tại Trung Quốc.
Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 20.2.2022. Hồi tháng 7, khán giả cũng đã bị cấm đến hầu hết các địa điểm tại Olympic mùa hè Tokyo 2020 hồi tháng 7 sau khi sự kiện bị trì hoãn 1 năm bởi cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu.
Cũng trong năm 2022, Trung Quốc còn đăng cai một sự kiện thể thao lớn khác, đó là Đại hội thể thao châu Á (Asiad) diễn ra tại Hàng Châu vào tháng 9. Nếu Olympic mùa đông đã nói không với khán giả nước ngoài thì với những diễn biến còn phức tạp của dịch covid-19, nguy cơ Asiad cũng sẽ không có khán giả nước ngoài đến cổ vũ cho VĐV của đất nước mình tranh tài là rất lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.