Trung Quốc phản ứng sau khi đạn pháo từ Myanmar rơi xuống lãnh thổ

04/01/2024 16:50 GMT+7

Phía Trung Quốc đã có phản ứng sau khi xuất hiện thông tin đạn pháo từ Myanmar bay lạc qua biên giới gây thương tích cho người dân.

Mạng truyền hình CGTN ngày 4.1 đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trao đổi nghiêm túc với các bên liên quan tại Myanmar và "lấy làm tiếc" về các báo cáo cho thấy đạn pháo bay lạc từ Myanmar rơi xuống lãnh thổ Trung Quốc và gây thương tích cho người dân.

Trung Quốc phản ứng sau khi đạn pháo từ Myanmar rơi xuống lãnh thổ- Ảnh 1.

Một vụ nổ tại Nam Tán, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sau khi đạn pháo rơi xuống

REUTERS

Phát ngôn viên Uông Văn Bân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh đang theo dõi sát sao tình hình ở miền bắc Myanmar, nơi quân đội và các nhóm vũ trang của Myanmar giao tranh dai dẳng bất chấp đối thoại. Trung Quốc một lần nữa kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức.

Bên cạnh đó, ông Uông cảnh báo Trung Quốc sẽ có hành động cần thiết để bảo vệ sự an toàn và an ninh của người dân và tài sản Trung Quốc.

Trước đó, Reuters dẫn một bản tin của Hoàn Cầu thời báo cho biết 5 người tại thị trấn Nam Tán thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) gần với Myanmar đã bị thương do đạn pháo bay lạc và đã được đưa đến bệnh viện.

Trung Quốc phản ứng sau khi người dân bị thương vì đạn pháo từ Myanmar

Giới chức thành phố Trấn Khang cũng thuộc tỉnh Vân Nam xác nhận vụ việc và cho hay đạn pháo bay sang vào khoảng 14 giờ ngày 3.1 từ Laukkai, khu vực thuộc vùng Kokang ở miền bắc Myanmar.

Tuần trước, đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar kêu gọi công dân sớm rời khỏi Laukkai vì nguy cơ an ninh ngày càng tăng.

Kokang thuộc bang Shan của Myanmar là khu vực bất ổn trong nhiều năm qua. Hồi năm 2015, đạn pháo trong khu vực cũng bay sang tỉnh Vân Nam của Trung Quốc trong chiến sự giữa quân chính phủ Myanmar và các nhóm nổi dậy. Vụ việc khiến một người Trung Quốc và 4 người Myanmar bị thương.

Hồi tháng 12.2023, Liên Hiệp Quốc ước tính hơn 660.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa tại Myanmar từ ngày 27.10 cùng năm. Trung Quốc đã kêu gọi công dân tránh đến khu vực miền bắc Myanmar và khuyến cáo người ở đó về nước hoặc tìm nơi trú ẩn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.