Trung Quốc thông tin về sự gia tăng bệnh hô hấp sau đề nghị của WHO

Khánh An
Khánh An
24/11/2023 06:46 GMT+7

Thông tin về tình trạng bệnh hô hấp gia tăng được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến giữa Tổ chức Y tế thế giới (WHO) với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Trung Quốc và Bệnh viện Nhi đồng Bắc Kinh.

Trung Quốc thông tin về sự gia tăng bệnh hô hấp sau đề nghị của WHO - Ảnh 1.

Trẻ em và cha mẹ chờ khám bệnh tại một bệnh viện nhi ở Bắc Kinh hôm 23.11

AFP

Hãng AFP ngày 24.11 đưa tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Trung Quốc khẳng định không có các mầm bệnh mới hay bất thường được phát hiện trong số các ca bệnh hô hấp gia tăng ở trẻ em khu vực phía bắc, sau khi WHO đề nghị cung cấp thông tin chi tiết.

Kể từ giữa tháng 10, WHO đã theo dõi dữ liệu từ các hệ thống giám sát ở Trung Quốc và nhận thấy sự gia tăng bệnh hô hấp ở trẻ em miền bắc nước này. Đến ngày 22.11, WHO cho biết đã chính thức đề nghị Trung Quốc cung cấp thêm thông tin.

Có cụm viêm phổi chưa xác định ở bắc Trung Quốc, WHO nói gì?

WHO tổ chức họp trực tuyến vào ngày 23.11 với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Trung Quốc (CCDC) và Bệnh viện Nhi đồng Bắc Kinh, với sự hỗ trợ của Ủy ban Y tế quốc gia và Cục Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật quốc gia.

Theo thông cáo của WHO, cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết chưa phát hiện bất kỳ mầm bệnh mới, bất thường hoặc biểu hiện lâm sàng bất thường nào, kể cả ở Bắc Kinh và Liêu Ninh, mà chỉ có sự gia tăng chung về các bệnh về đường hô hấp do nhiều mầm bệnh đã biết.

"Họ nói thêm rằng sự gia tăng bệnh hô hấp không dẫn đến số lượng bệnh nhân vượt quá khả năng của các bệnh viện", theo thông cáo. Hiện WHO đang theo dõi chặt chẽ tình hình và liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở Trung Quốc, cũng như sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật.

WHO khuyên người dân Trung Quốc tuân thủ các biện pháp nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp, bao gồm việc tiêm vắc xin như khuyến cáo, giữ khoảng cách với bệnh nhân, ở nhà khi bệnh, xét nghiệm và khám bệnh khi cần, đeo khẩu trang một cách phù hợp.

Các biện pháp trên nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp, trong khi WHO hiện không có khuyến cáo về các biện pháp riêng dành cho người đến Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.