Trung Quốc tuyển cựu phi công quân sự Anh, London cảnh báo an ninh quốc gia

18/10/2022 13:30 GMT+7

Trung Quốc đã tuyển khoảng 30 cựu phi công máy bay tiêm kích và trực thăng từng phục vụ trong quân đội Anh để truyền kiến thức về vũ khí, khí tài của nước này và phương Tây cho quân đội Trung Quốc.

Hai phi công đi trước máy bay Tornado GR4 tại căn cứ không quân hoàng gia Anh Marham ở Norfolk (phía đông nước Anh) vào tháng 12.2015

raf

Sky News hôm 18.10 dẫn lời giới chức Anh cảnh báo tình trạng Trung Quốc tuyển nhiều cựu phi công quân sự của Anh với mục tiêu “chiếm đoạt” thông tin cho phép các lực lượng vũ trang Trung Quốc đánh bại các tiêm kích và trực thăng quân sự của Anh trong thực chiến.

Các quan chức này gọi đây là “mối đe dọa cho an ninh quốc gia Anh”.

Một quan chức của Bộ Quốc phòng Anh tiết lộ hiện có khoảng 30 cựu phi công đang làm việc cho các lực lượng vũ trang Trung Quốc. Mức lương được đề nghị là hơn 270.000 USD/năm. Đa số là cựu phi công lái máy bay chiến đấu, trong khi số còn lại là phi công lái trực thăng quân sự.

Bắc Kinh tiếp tục tích cực tuyển mộ càng nhiều phi công quân sự càng tốt, bao gồm các cựu quân nhân của không quân hoàng gia Anh, hải quân hoàng gia Anh và lục quân hoàng gia Anh, cũng như các phi công từ những nước phương Tây.

Cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Anh gọi tình hình hiện tại đang ở mức độ nghiêm trọng, và vào ngày 18.10 đã phát lệnh cảnh báo cho tất cả các phi công đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang Anh, cũng như những quân nhân đã giải ngũ.

Một quan chức phương Tây tiết lộ Trung Quốc đang sử dụng bên thứ ba là các công ty săn lùng lao động, bao gồm một công ty ở Nam Phi, để tìm kiếm và tiếp cận đối tượng tiềm năng.

Công ty ở Nam Phi có tên Học viện Bay thử nghiệm Nam Phi, và không có liên hệ gì với chính quyền Nam Phi.

Trả lời tờ The New York Times, một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này đang triển khai những bước đi quyết định nhằm chặn đứng tình trạng tuyển mộ phi công Anh theo mục đích này.

Quân đội Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, South China Morning Post ngày 1.10 dẫn lại bài đăng trên tạp chí quân sự Trung Quốc Ordnance Industry Science Technology cho biết hải quân nước này đang thiếu phi công lái máy bay chiến đấu trên tàu sân bay.

Hiện hải quân Trung Quốc là hải quân mạnh thứ hai thế giới với hai tàu sân bay trong biên chế và một tàu khác vừa được hạ thủy vào tháng 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.