Trước giờ tới tòa, ông Trump nói hệ thống tư pháp Mỹ bị ‘vũ khí hóa chưa từng thấy'

Khánh An
Khánh An
03/08/2023 21:48 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích hệ thống tư pháp, trước khi ra tòa với kế hoạch bác bỏ các cáo buộc hình sự chống lại ông.

Ông Trump nói hệ thống tư pháp bị ‘vũ khí hóa chưa từng thấy” - Ảnh 1.

Ông Trump vận động tranh cử tại Pennsylvania hôm 29.7

AFP

Hãng AFP ngày 3.8 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích hệ thống tư pháp nước này, vài giờ trước khi ông đến tòa ở Washington D.C để trả lời liên quan cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Trên mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump cáo buộc Tổng thống Joe Biden ra lệnh cho Bộ Tư pháp truy tố ông Trump với "càng nhiều tội có thể dựng lên càng tốt", buộc ông phải tốn thời gian và tiền bạc để tự biện hộ thay vì tranh cử.

Cựu Tổng thống Trump phủ nhận cáo buộc bầu cử năm 2020

Cựu Tổng thống Trump được cho có nhiều khả năng giành vị trí đại diện đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024. "Đảng Dân chủ không muốn tranh cử với tôi, nếu không họ sẽ không vũ khí hóa tư pháp như thế này. Nhưng sẽ sớm thôi, vào năm 2024, sẽ đến lượt chúng ta", ông viết.

Trong bản cáo trạng được công bố ngày 1.8, các công tố viên lập luận rằng ông Trump đã âm mưu lừa gạt nước Mỹ qua việc "ngăn quốc hội xác nhận chiến thắng của đối thủ Joe Biden và tước quyền được bầu cử công bằng của cử tri".

Bên cạnh đó, ông cũng bị tố gây áp lực cho các quan chức liên bang và tiểu bang, bao gồm Phó tổng thống khi đó Mike Pence, để thay đổi kết quả và dẫn đến cuộc bạo loạn ở Điện Capitol.

Bản cáo trạng dài 45 trang tập hợp các cáo buộc nghiêm trọng nhất mà ông Trump phải đối mặt cho đến nay.

Đây là lần thứ 3 các công tố viên đưa ra cáo buộc hình sự chống lại ông Trump trong vòng 4 tháng. Ông đã bị truy tố hình sự vì việc xử lý tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng của ông sau khi ông rời Nhà Trắng, cũng như vì khoản tiền bịt miệng trả cho một nữ diễn viên phim khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016.

Dự kiến ông Trump sẽ đến tòa vào 16 giờ ngày 3.8 (giờ địa phương) để bác bỏ các cáo buộc nhằm vào mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.