Trường đại học gỡ loạt bài đăng về hoa khôi hành hung người khác

05/12/2023 15:16 GMT+7

Giữa ồn ào hành hung người khác, nhiều bài viết về hoa khôi P.N.Q trên trang web Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM đã bị gỡ bỏ.

Trường đại học gỡ bài đăng về hoa khôi hành hung - Ảnh 1.

Bài viết về P.N.Q trên trang web của nhà trường đã bị gỡ

UEF

Thông tin P.N.Q hành hung người khác lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện các bài đăng liên quan đến nữ sinh viên này trên trang web của Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM như Ngắm nhìn nhan sắc của tân hoa khôi P.N.Q và hành trình chinh phục Miss UEF 2019, Miss UEF 2019 Phan Ngọc Quý: Rich kid không phải là một danh xưng... không còn hiển thị.

Hoa khôi sinh viên UEF thừa nhận hành hung cô gái ở chung cư TP.HCM

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho biết phía nhà trường đang chờ cơ quan chức năng đưa ra kết luận cuối cùng. Căn cứ vào kết luận của cơ quan chức năng về hành vi vi phạm của sinh viên P.N.Q thì nhà trường mới có cơ sở để đưa ra quyết định xử lý sinh viên này.

"Hiện tại bên trường vẫn chưa có thông tin nào là chắc chắn để đưa ra phương án xử lý. Khi nào nhà trường nhận được kết luận của cơ quan chức năng, chắc chắn sẽ có biện pháp xử lý phù hợp", đại diện Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho hay.

Trường đại học gỡ bài đăng về hoa khôi hành hung - Ảnh 2.

Đoạn clip hoa khôi hành hung cô gái khác khiến người xem bức xúc

Chụp màn hình

Trước đó, đoạn clip một cô gái cùng người đàn ông hành hung người khác tại cửa thang máy chung cư ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) được lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, người phụ nữ áo vàng bị nắm tóc, kéo lê và bị đấm đá liên tục vào đầu, bụng… khiến người xem bức xúc.

Ngay sau đó, cộng đồng mạng tìm ra danh tính cô gái hành hung trong video là P.N.Q - hoa khôi của một trường đại học ở TP.HCM. Khi sự việc xảy ra, nhiều người bức xúc cho rằng danh hiệu nhan sắc và vương miện được xem là đại diện cho khuôn mẫu của sự xinh đẹp, lối sống chuẩn mực, yêu cầu nhà trường tước danh hiệu, xử lý nghiêm để làm gương.

Xem nhanh 12h ngày 5.12: Thời sự toàn cảnh

Trong vai trò giám khảo cuộc thi Miss UEF 2019, H'Ăng Niê thấy buồn khi đọc thông tin. Cô chia sẻ: "Không biết vì lý do gì nhưng chuyện động chân động tay là điều không nên. Khi bạn mang danh hiệu hoa khôi của trường thì làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ, vì không chỉ ảnh hưởng đến bạn mà còn đến nhà trường".

H'Ăng Niê chia sẻ cô chấm thi dựa trên phần thể hiện của các thí sinh trong đêm chung kết và không có cơ hội tiếp xúc nhiều. Với quan điểm cá nhân, cô chia sẻ: "Tôi mong các trường khi tổ chức cuộc thi thì việc đánh giá về nhân phẩm cần chú trọng hơn để không bị ảnh hưởng. Vì thực tế hoa khôi vướng lùm xùm thì cũng không hay".

Theo H'Ăng Niê, khi đã đạt được một danh hiệu nào đó thì cần có trách nhiệm với danh hiệu đó. Cô nói: "Hoa khôi không chỉ vẻ đẹp về hình thể mà còn nhiều yếu tố khác. Khi hướng dẫn các bạn, tôi cũng đề cao về nhân phẩm hơn kỹ năng bên ngoài. Nhân phẩm các bạn phải tốt thì mới xứng đáng với danh hiệu mà ban tổ chức trao tặng. Vụ việc của bạn này cũng sẽ là bài học cho những bạn sau để các bạn chú ý, cần trọng hơn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.