Trương Minh Cường về nước đóng phim sau 12 năm ở Mỹ

08/12/2023 21:12 GMT+7

Sau 12 năm định cư ở Mỹ và trải qua bệnh trầm cảm, Trương Minh Cường quyết định về Việt Nam để trở lại với nghệ thuật trong bộ phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải.

Trương Minh Cường: Tôi không phải là ngôi sao trong đoàn phim của Lý Hải - Ảnh 1.

Trương Minh Cường sinh năm 1978, từng được nhiều khán giả ưu ái gọi là Jang Dong Gun Việt Nam. Anh từng là người mẫu quảng cáo có tiếng và góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình

Minh Hy

Chiều 8.12, đạo diễn Lý Hải lần đầu giới thiệu dàn diễn viên xuất hiện trong phần 7 của sê-ri Lật mặt. Trong đó, các diễn viên bao gồm Trương Minh Cường, Đinh Y Nhung, Thanh Hiền, Quách Ngọc Tuyên, Tạ Lâm, Lê Thu... và một số diễn viên nhí.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của diễn viên Trương Minh Cường nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và truyền thông. Chia sẻ với Thanh Niên lý do về Việt Nam sau nhiều năm sinh sống ở Mỹ, Trương Minh Cường tâm sự: "Cùng tháng này 12 năm trước, tôi đã có chuyến đi sang Mỹ và không nghĩ rằng mình sẽ ở đó luôn. Bây giờ, tôi muốn quay lại với khán giả và trong bộ phim này có một nhân vật rất giống với tính cách cũng như cuộc sống của tôi bên ngoài. Chính vì vậy, đoàn phim đã gọi tôi về và vực dậy tinh thần của tôi. Nhận được tình cảm của đoàn phim, tôi quyết định gạt bỏ hết công việc ở Mỹ để về Việt Nam đóng phim và cống hiến cho điện ảnh".

Trương Minh Cường: Tôi không phải là ngôi sao trong đoàn phim của Lý Hải - Ảnh 2.

Sau 12 năm ở Mỹ, Trương Minh Cường về Việt Nam tiếp tục đóng phim

Minh Hy

Dù được ngỏ lời nhưng Trương Minh Cường vẫn phải tham gia thử vai từ Mỹ để đạo diễn Lý Hải xem xét. Khi được tham gia nghệ thuật trở lại, nam diễn viên 7X rất xúc động và có thêm động lực làm nghề. Bên cạnh đó, anh cũng không chạnh lòng nếu nhiều khán giả đã quên mất tên của mình.

"Tôi cảm thấy điều đó không sao cả, khán giả trẻ không biết tôi thì tôi cố gắng làm cho họ biết đến mình. Tôi đã đi 12 năm rồi nhưng hy vọng rằng với lần trở lại này, các khán giả trẻ biết đến tôi nhiều hơn", Trương Minh Cường chia sẻ. Mặt khác, "ông vua quảng cáo" không còn đặt nặng danh vọng, hào quang của showbiz, thay vào đó, anh muốn cống hiến cho nghệ thuật. Nam diễn viên Gió nghịch mùa nói: "Tôi muốn mọi người biết đến tôi ở lĩnh vực diễn xuất chứ không còn muốn cạnh tranh để nổi tiếng trở lại vì đây là phần phước của mỗi người. Tôi đã từng chối bỏ mọi thứ nhưng sau cùng tôi vẫn phải quay lại thì đây là duyên của mình".

Trương Minh Cường quay lại showbiz sau 12 năm ở Mỹ - Ảnh 3.

Trương Minh Cường cho biết anh không hề xem mình là ngôi sao khi tham gia phim của Lý Hải

Minh Hy

Khi nhắc về Lý Hải, Trương Minh Cường cũng dành nhiều lời "có cánh" cho cách làm việc của giọng ca Trọn đời bên em. Đồng thời, nam diễn viên 7X còn nhấn mạnh anh không hề là một ngôi sao trong đoàn phim: "Bây giờ không có ngôi sao nào cả, tôi tự dọn cơm, lấy nước giống như mọi người. Dù tôi biết có rất nhiều bạn lần đầu đóng phim nhưng tôi luôn hòa đồng với mọi người, tôi thương họ như gia đình. Tôi không xem mình là ngôi sao mà tôi và các diễn viên khác đều là thành viên trong một gia đình nên tôi sẵn sàng chia sẻ với họ".

Khi được hỏi vì sao khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp lại bất ngờ đi định cư thì "Jang Dong Gun Việt Nam" thừa nhận: "Đó là sai lầm của tôi nên vì thế tôi quyết định về đây để làm lại cho tốt hơn. Ai cũng có quyền sai lầm, khi sai thì mình phải biết sửa lỗi và tôi cũng đang sửa đổi từng ngày, từ câu nói, tính cách đến hành động".

Song song đó, Trương Minh Cường cũng cho biết 12 năm ở Mỹ là thời gian cực khổ vì không được sống với nghề nghiệp mình yêu thích. Anh trải lòng: "Tôi từng trải qua 7 năm trầm cảm ở Mỹ và suýt chết. Sau những lần tôi muốn tự tử đó, tôi cảm thấy mình càng phải sống mạnh mẽ hơn và cố gắng nhiều hơn. Tôi không thể chết trên giường bệnh thì tôi chết trên màn ảnh. Lần này về, tôi sẽ quay lại với showbiz".

Ngoài ra, Trương Minh Cường còn tiết lộ anh suy sụp rất nhiều sau khi ly hôn. "Tôi từng hủy hoại bản thân, không chấp nhận được những cái dở của mình và sự ly tán của gia đình nên làm khổ hai đứa con. Đến bây giờ nhắc lại, tôi vẫn có rất nhiều cảm xúc", nam diễn viên sinh năm 1978 tâm sự. Sau khi vượt qua bệnh trầm cảm, Trương Minh Cường sống lạc quan hơn và cố gắng làm việc để hai con tự hào về anh. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.